(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý việc sửa Luật Quy hoạch lần này trước hết để phục vụ việc sáp nhập tỉnh và phải có định hướng tháo gỡ khó khăn trong công tác quy hoạch.
(PLO)- Với việc thông qua các dự án luật “một luật sửa nhiều luật”, Luật Đầu tư công (sửa đổi), nhiều “điểm nghẽn” trước đây đã chính thức được gỡ khó.
(PLO)- Luật Đầu tư công (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi lớn với những chính sách đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.
(PLO)- Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu.
(PLO)- Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) với 5 nhóm chính sách mới dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
(PLO)- Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương theo hướng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, tránh cơ chế xin cho…
(PLO)- Việc ban hành Nghị định về lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước... nhằm tháo gỡ vướng mắc từ trung ương đến địa phương trong việc sử dụng kinh phí để mua sắm tài sản, trang thiết bị.
(PLO)- Các địa phương đều tán thành chủ trương tách phần bồi thường giải phóng mặt bằng trong các dự án đầu tư công thành dự án độc lập để đẩy nhanh tiến độ dự án.
(PLO)- Dự thảo Luật đầu tư công (sửa đổi) quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên do UBND cấp tỉnh là cơ quan chủ quản theo quyết định của Thủ tướng.
(PLO)- Theo TS Nguyễn Đình Cung, vướng mắc về khoản chi thường xuyên trong Luật Đầu tư công cần có một nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng không phải để giải thích luật.