Lợi bất cập hại với công nghệ mới

(PL)- Nhiều giải pháp công nghệ mới mang lại tiện lợi hơn cho người dùng, tuy nhiên bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều hậu họa.

Mark Zuckerberg đã phải dùng băng keo dán kín webcam và lỗ microphone trên máy tính của mình. Nhà tỉ phú công nghệ 32 tuổi - nhà sáng lập và CEO của Facebook, mạng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới có hơn 1,7 tỉ người dùng hằng tháng, đã phải làm xấu đi dung nhan máy tính của mình vì ý thức được nguy cơ an ninh, bảo mật cá nhân.

Cẩn thận với cú vọ trong nhà

Webcam từ lâu đã trở thành một thành phần không thể thiếu được trên máy tính xách tay và máy tính tất cả trong một all-in-one. Nhiều máy tính để bàn cũng được trang bị những webcam rời. Nhiệm vụ của webcam là phục vụ cho những tác vụ gọi điện thoại có hình (video call) và hội nghị truyền hình (video conference) hay còn gọi là hội nghị trực tuyến.

Nhưng coi chừng bạn đang nuôi một con “ma xó” trong nhà hay tự đèo bòng một ả gián điệp kè kè bên mình mọi lúc mọi nơi. Bởi lẽ trong cái thời tin tặc nhan nhản trên Internet, webcam hay máy ảnh trước có thể bị kẻ xấu chiếm dụng điều khiển ghi hình theo ý chúng.

Hồi Samsung mới trang bị webcam cho các dòng smart TV để tạo tiện dụng cho những người dùng có nhu cầu Skype trên Internet, chúng tôi có cảnh báo: Người dùng mà quên tắt webcam trên TV, mọi chuyện đang diễn ra trong nhà có thể bị chiếu live trên Internet cho mọi người coi. Thiệt là mắc cỡ nếu như chiếc TV thông minh có webcam đó đặt trong phòng ngủ.

Mark Zuckerberg không phải là người duy nhất phải dán keo bít kín webcam và microphone. Ngay cả James Comey, Giám đốc Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI, hôm 15-9-2016 đã lặp lại trong một hội nghị tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) vụ chính ông cũng phải dán băng keo che webcam trên laptop của mình và nhấn mạnh rằng “cái chiêu bảo mật” này là một ý thức chung mà hầu hết người dùng thiết bị công nghệ phải sử dụng để tự bảo vệ mình.

Matthew Green, một chuyên gia mã hóa tại Viện ĐH Johns Hopkins (Mỹ), tự nhận mình là một kẻ ngốc khi đã không quan tâm tới “chiêu” dán băng keo che webcam. Ông nói lỡ một ngày nào đó ông bị “trình chiếu” hình ảnh mình đang “trần như nhộng” trên mạng thì đó là sự trừng phạt mình rồi.

Cái góc nhìn rộng của màn hình

Bây giờ góc nhìn rộng (wide viewing angle) đã trở thành một trong những chuẩn về chất lượng màn hình hiển thị, từ TV tới màn hình máy tính, màn hình smartphone, tablet. Các hãng đua nhau dùng tấm nền IPS thay cho TN Film để có góc nhìn rộng nhất. Một trong những ưu điểm của IPS là góc nhìn rộng tới 178 độ cho cả ngang và dọc. Với góc nhìn màn hình cực rộng như thế (chỉ 2 độ nữa là đạt 180 độ), bạn có thể đứng gần ngang với bề mặt màn hình mà vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh hiển thị. Màn hình có góc nhìn rộng cho người xem cảm giác thú vị và tiện dụng hơn, có thể ngồi ở góc nào phía trước màn hình cũng có thể xem được. Tính năng này quả là lợi hại với các màn hình lớn và lý tưởng cho làm việc theo nhóm.

Nhưng mặt trái của màn hình góc nhìn rộng là không bảo mật, cái gì cũng bị khoe trước bá tánh. Bạn thử nghĩ xem khi vào một quán cà phê, bạn mở laptop ra làm việc và rồi mọi thứ xuất hiện trên màn hình đều có thể bị mọi người khác trong quán nhìn thấy, chỉ cần họ ngồi gần ngang với bạn.

Đó là lý do mà trong dòng laptop của năm 2016, hãng HP đã đưa ra mẫu thiết bị dành cho doanh nghiệp được trang bị màn hình có góc nhìn cực hẹp, chỉ 50 độ. Có nghĩa là chỉ ai ngồi ngay phía trước màn hình mới có thể nhìn thấy được những gì trên màn hình.

GPS “lạy ông, con ở bụi này”

Ai cũng biết công nghệ định vị toàn cầu GPS hữu dụng tới đâu trong các tác vụ tìm đường, sử dụng các bản đồ số. Với tính năng xác định vị trí, GPS đang được tích hợp ngày càng nhiều vào các thiết bị thông minh có thể đeo được (wearables) như trong những mặt dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay hay cái nút áo. Nhờ GPS, bạn có thể biết được người thân lẫn các vật dụng của mình (từ chiếc xe hơi tới chiếc nhẫn) đang nằm ở đâu. Thường thì các cảm biến GPS vẫn hoạt động cho dù bạn đã tắt thiết bị.

Nhưng mặt trái của GPS là người ta có thể khai thác nó để tìm thấy bạn, biết bạn đang ở hay từng đi tới đâu. Trên mạng có vô số ứng dụng có thể dò tìm GPS như vậy. Sợ chưa?

Vậy đó, sử dụng sản phẩm công nghệ cao với nhiều tính năng tiên tiến thì khoái thiệt. Nhưng có khoái tới đâu, bạn cũng phải nhớ ý thức bảo vệ chính mình và người thân của mình. Hiện đại cũng đồng nghĩa với “hại điện” đó thôi.

Tổn hại cả sức khỏe người dùng

Nhiều công nghệ thực tế ngoài gây đảo lộn cuộc sống, lộ bí mật thông tin còn gây cả tổn hại đến sức khỏe người dùng. Theo một số nghiên cứu khoa học, nếu dùng smartphone, tablet liên tục dài lâu chắc chắn sẽ để lại nhiều hậu quả. Kính thực tế ảo và 3D nếu dùng liên tục hoặc sai cách chắc chắn sẽ gây hại mắt. Mới nhất là tai nghe Air Pods của Apple với iPhone 7 bị cho là ảnh hưởng tới não.

Lợi bất cập hại với công nghệ mới ảnh 2

Ngày nay, cài mã độc, mở cửa hậu trên máy tính, thiết bị là cách phổ biến nhất của tin tặc. Chỉ cần mất cảnh giác click vào một đường dẫn “đầy khêu gợi” trên Internet hay mạng xã hội là bạn có thể bị kẻ xấu cài cắm “đặc công” vào thiết bị của mình. 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.