(PLO)- Trước những "căn bệnh dai dẳng" của công tác lập pháp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cam kết Chính phủ sẽ áp KPI trong xây dựng pháp luật.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác lập pháp, phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo...
(PLO)- Những lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ, trí tuệ nhân tạo… cần được Quốc hội luật hóa kịp thời với tư duy mở, thử nghiệm có kiểm soát, dám chấp nhận cái mới.
(PLO)- Để khắc phục những bất cập trong công tác xây dựng luật, ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đề xuất năm nhóm giải pháp trọng tâm, đáng chú ý là ứng dụng AI nhằm rà soát và cảnh báo sớm các mâu thuẫn, chồng chéo trong dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành.
(PLO)- Từ thực tiễn của đất nước, các cơ quan liên quan đã có những đổi mới sâu sắc về tư duy và phương pháp luật pháp, giúp khơi thông mọi nguồn lực, gỡ bỏ nhiều rào cản tồn tại lâu nay.
(PLO)- Quốc hội ban hành luật tốt nhưng việc thi hành cần đồng bộ, hiệu quả, tránh để luật nằm trên giấy sẽ không mang lại thay đổi trong cuộc sống cho người dân.
(PLO)- Luật sư Hà Hải, người từng bảo vệ “chị Hồng ve chai” vụ 5 triệu yen Nhật, nay ứng cử đại biểu Quốc hội với khát vọng đóng góp vào việc xây dựng chính sách để người dân không phải chịu rủi ro từ khoảng trống pháp lý.
(PLO)- Hoạt động lập pháp với những quyết sách quan trọng về thuế, y tế và cơ chế đặc thù cho TP.HCM; các điểm nghẽn thể chế được nỗ lực tháo gỡ nhằm kiến tạo hành lang phát triển bền vững cho người dân và doanh nghiệp.
(PLO)- Cùng với các nghị quyết về phê chuẩn nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh nhiều dự luật quan trọng trong chương trình lập pháp 2026.
(PLO)- Đảng bộ Quốc hội đang tập trung lãnh đạo đổi mới toàn diện tư duy lập pháp và giám sát, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển. Đây là cơ sở then chốt để tháo gỡ các "điểm nghẽn" thể chế, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.
(PLO)- Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến kéo dài 22 ngày, khai mạc vào ngày 6-4-2026, bàn nhiều nội dung quan trọng.
(PLO)- Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khẳng định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi đã thiết kế bảo đảm chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, đẩy nhanh tiến độ ban hành luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...