(PLO)- Đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến cho rằng có một bộ phận cán bộ thấy rằng việc xử lý quá nghiêm làm cho họ cảm thấy không dám thực hiện, tuy nhiên đó chỉ là đối với cán bộ có tư tưởng làm sai.
(PL)- Đại diện VKS đề nghị chuyển tội danh từ làm sai lệch hồ sơ vụ án sang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cho hai bị cáo hưởng án treo...
(PL)- Cơ quan thi hành án làm sai nên bị tòa tuyên bồi thường cho dân 2,6 tỉ đồng, cộng 263 triệu đồng tiền lãi nhưng dân chỉ mới nhận được tiền gốc, còn tiền lãi ba năm nay vẫn chưa nhận được.
(PL)- Ngày 23-10, UBND huyện Thanh Chương đã yêu cầu UBND xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) kiểm điểm, buộc ban cán sự xóm Mỹ Hòa của xã mua gạo trả lại cho các hộ nghèo.
Số trước, Pháp Luật TP.HCM đã giới thiệu ý kiến của luật sư Trương Trọng Nghĩa (đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam) cho rằng trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường oan hiện nay còn rườm rà, nhiêu khê, nặng tính quan liêu khiến người bị oan tốn nhiều thời gian, công sức.
(PLO)- Gần đây, báo chí liên tiếp đưa tin về nhiều các vụ án oan bị gây ra do sai lầm của các cơ quan tố tụng. Những vụ án oan được báo chí nêu hầu đều đã được xác định rõ oan sai và đã được các cơ quan nhà nước gây ra tổ chức xin lỗi, bồi thường. Tuy nhiên, việc đi đòi lại công lý đối với những người dân vô tội bị hàm oan là vô cùng gian nan, vất vả.
Một chuyện khó tin nhưng có thật xảy ra tại xã Hậu Thành, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang): người cha phát hiện con lấy cắp tài sản người khác đã cương quyết bắt giao công an xử lý. Sau đó người con bị kết án 9 tháng tù giam.
Trong thời gian các đương sự tự nguyện thực hiện nghĩa vụ đã cam kết theo quyết định của tòa, Thi hành án dân sự La Gi (Bình Thuận) lại nhảy vào ra quyết định thi hành án.
(PLO) “Ông Giá khi về ACB đã từ chối một nơi mà lương cao gấp 3 lần ACB; ông đã nói với tôi, ông không có tham vọng chính trị gì ở ACB, tiền bạc ông không có nhu cầu vì ông đã già, nên đúng thì làm, sai thì thôi, hãy nhớ điều đó” bị cáo Lý Xuân Hải nói.