Đã đến thời của thanh toán bằng QR Code

(PLO) - Tiện lợi, không cần cầm theo tiền mặt hay thẻ thanh toán, người dùng chỉ cần cầm smartphone là có thể mua được hàng hay thanh toán các hóa đơn.

QR Code (mã vạch hai chiều) được phát triển bởi công ty Denso Wave (Nhật Bản) vào năm 1994. Chữ "QR" xuất phát từ "Quick Response", trong tiếng Anh có nghĩa là đáp ứng nhanh, vì người tạo ra nó có ý định cho phép mã được giải mã ở tốc độ cao. Các mã QR được sử dụng phổ biến nhất ở Nhật Bản, và hiện là loại mã hai chiều thông dụng nhất ở quốc gia này.

Dùng QR Code thanh toán trên website TMĐT

Trước đây, QR Code thường được sử dụng để lưu thông tin như địa chỉ web, email, thông tin về sản phẩm… Tuy nhiên sau này nó được rất nhiều nước sử dụng thành một hình thức thanh toán phổ biến bởi sự tiện dụng của nó.

Theo đó, người dùng chỉ cần một chiếc smartphone có cài đặt ứng dụng Mobile Banking hay các ứng dụng trung gian thanh toán là có thể thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, mua hàng… Tất cả được thực hiện một cách nhanh chóng, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, dùng tính năng QR Pay, bật camera lên sau đó quét vào QR Code có sẵn là giao dịch được thực hiện ngay.

Thanh toán bằng hình thức này rất tiện lợi khi QR Code có thể được tích hợp lên khắp mọi nơi, từ các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ ăn uống, hay các dịch vụ trực tuyến cũng như website Thương mại Điện tử… và người dùng chỉ cần cầm mỗi smartphone đi ra ngoài là có thể giao dịch được.

Bên cạnh sự tiện lợi và thanh toán nhanh chóng, tính năng này còn bảo đảm an toàn cho người dùng khi không lo bị mất thẻ ngân hàng, cũng không lo lắng các vấn đề an ninh khi cầm theo nhiều tiền đi mua hàng…

Tại Việt Nam, việc thanh toán bằng QR Code bắt đầu được manh nha từ năm 2017 và bắt đầu từng bước phát triển mạnh trong năm 2018, khi đến thời điểm hiện tại đã có 18 ngân hàng chấp nhận hình thức thanh toán này và tích hợp vào ứng dụng Mobile Banking của mình. Có thể kể đến các ngân hàng lớn đã tích hợp như BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank, Maritime Bank, Sacombank và TPBank…

Bên cạnh đó hàng loạt các ví điện tử cũng như các cổng thanh toán trong thời gian qua cũng đã phổ biến hình thức thanh toán này như Momo, Payoo, Momo, VNPAY hay mPOS…

Và quan trọng hơn là rất nhiều các nhà bán lẻ trong nước cũng đã triển khai hình thức thanh toán QR Code đến khách hàng của mình như chuỗi siêu thị B’s mart, Ministop, FamilyMart, Satra, Lotte Mart, Aeon, Media Mart, các dịch vụ bán vé máy bay, hay chuỗi cửa hàng cà phê Phúc Long, cửa hàng điện máy Phong Vũ… Và trong thời gian tới cả FPT Shop hay chuỗi rạp phim CGV và nhiều website Thương mại Điện tử cũng sẽ triển khai.

Đây cũng là một hình thức thanh toán cần được mở rộng, bởi việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng đang được Chính phủ thúc đẩy trong những năm gần đây nhằm theo kịp xu hướng hiện đại, cũng như minh bạch hóa trong các giao dịch tài chính

 

Đọc thêm

Một sai lầm khiến tài khoản Zalo có nguy cơ rơi vào tay người khác

Một sai lầm khiến tài khoản Zalo có nguy cơ rơi vào tay người khác

(PLO)- Nhiều người sau khi đổi số điện thoại vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo mà không cập nhật thông tin mới. Thói quen này tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây ra không ít phiền phức nếu số điện thoại cũ bị nhà mạng thu hồi và cấp lại cho người khác.

Cách ghi âm tốt nhất trên iPhone

Cách ghi âm tốt nhất trên iPhone

(PLO)- Nhiều người sử dụng iPhone để ghi âm cuộc họp, phỏng vấn hoặc lưu lại ý tưởng bất chợt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ứng dụng Ghi âm (Voice Memos) trên iPhone có sẵn một tính năng giúp cải thiện chất lượng âm thanh chỉ với vài thao tác đơn giản.

20 năm Intel tại Việt Nam: Từ vài trăm nhân sự đến nhà máy xuất khẩu hơn 110 tỉ USD

20 năm Intel tại Việt Nam: Từ vài trăm nhân sự đến nhà máy xuất khẩu hơn 110 tỉ USD

(PLO)- Hai mươi năm sau khi đặt nền móng tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, Intel không chỉ vận hành cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của mình, mà còn trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có đóng góp lớn nhất cho hoạt động xuất khẩu và đào tạo nhân lực bán dẫn tại Việt Nam.

VNG lần đầu đặt mục tiêu có lãi sau khi lên sàn

VNG lần đầu đặt mục tiêu có lãi sau khi lên sàn

(PLO)- Sau nhiều năm theo đuổi chiến lược tăng trưởng và liên tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ, VNG đang bước vào giai đoạn mới khi lần đầu tiên đặt mục tiêu có lãi kể từ khi cổ phiếu VNZ giao dịch trên UPCoM.