Có nên tắt máy tính thường xuyên hay không?

(PLO) - Nhiều người thường cho rằng việc tắt máy và khởi động lại thường xuyên sẽ khiến các thiết bị bên trong bị xuống cấp. Điều này liệu có đúng hay không? 

Câu trả lời ở đây là còn tùy thuộc vào mức độ sử dụng máy tính của bạn. Chuyên gia Steven Leslie cho biết: “Nếu sử dụng máy tính nhiều lần mỗi ngày, tốt nhất bạn không nên tắt máy. Ngược lại, nếu chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn, một hoặc hai tiếng (chỉ một lần trong ngày) hoặc thậm chí ít hơn thì bạn nên tắt máy tính”.

Mỗi khi bật máy tính, nó sẽ cần rất nhiều nguồn tài nguyên để khởi động mọi thứ. Nếu quy trình này lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, các thành phần bên trong máy tính sẽ dễ bị xuống cấp.

Ngược lại, nếu sử dụng máy tính liên tục trong thời gian dài và không tắt, một số thành phần bên trong hệ thống sẽ bị giảm tuổi thọ. Đơn cử như ổ đĩa cứng truyền thống (HDD) sẽ bị giảm tuổi thọ khi dùng liên tục. Thêm vào đó, máy hoạt động liên tục sẽ khiến nhiệt độ tăng cao, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến máy tính nhanh xuống cấp hoặc bị “đột tử” bất ngờ.

Bên cạnh đó, một số thiết bị còn có vòng đời giới hạn, ví dụ như bảng điều khiển LCD chỉ có thể sử dụng liên tục trong khoảng 15.000 giờ hoặc 2 năm. Ông Ajay Gupta, giám đốc quản lý sản phẩm laptop và máy tính thương mại của HP cho biết pin và ổ cứng cũng có vòng đời giới hạn. Việc tắt hoặc đưa thiết bị vào chế độ sleep (ngủ) khi không còn sử dụng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của những thành phần này.

Lý do để không tắt máy tính

- Bạn đang sử dụng PC làm máy chủ hoặc muốn truy cập dữ liệu trên thiết bị từ xa.

- Máy tính đang thực hiện việc cập nhật, quét virus hoặc các tải dữ liệu ở chế độ nền,…  

- Bạn không bao giờ muốn đợi nó khởi động lại.

Lý do để tắt máy tính

- Để máy tính hoạt động liên tục sẽ gây lãng phí và làm tăng hóa đơn tiền điện.

- Bạn không muốn bị quấy rầy bởi thông báo hoặc tiếng ồn của quạt gió.

- Máy tính sẽ hoạt động mượt mà hơn khi được khởi động lại thường xuyên. 

Thay vì tắt máy hoàn toàn, bạn nên đưa thiết bị về chế độ Sleep (ngủ), sử dụng ít năng lượng nhưng không tắt máy hoàn toàn. Ngược lại, chế độ Hibernate (ngủ đông) sẽ ngừng việc sử dụng nguồn và cũng cần nhiều tài nguyên để khởi động lại hệ thống tương tự như khi bạn bật máy tính. 

Tóm lại, để máy tính có tuổi thọ tốt nhất, người dùng nên bật/tắt hợp lí tùy theo nhu cầu và mức độ sử dụng. Thêm vào đó, bạn cũng nên trang bị thêm nguồn dự phòng (UPS) để tránh máy bị mất điện đột ngột, gây hư hỏng phần cứng bên trong. Việc giữ máy tính sạch sẽ cúng giúp không khí lưu thông tốt hơn và không bị quá nhiệt. 

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Đọc thêm

Một sai lầm khiến tài khoản Zalo có nguy cơ rơi vào tay người khác

Một sai lầm khiến tài khoản Zalo có nguy cơ rơi vào tay người khác

(PLO)- Nhiều người sau khi đổi số điện thoại vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo mà không cập nhật thông tin mới. Thói quen này tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây ra không ít phiền phức nếu số điện thoại cũ bị nhà mạng thu hồi và cấp lại cho người khác.

Cách ghi âm tốt nhất trên iPhone

Cách ghi âm tốt nhất trên iPhone

(PLO)- Nhiều người sử dụng iPhone để ghi âm cuộc họp, phỏng vấn hoặc lưu lại ý tưởng bất chợt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ứng dụng Ghi âm (Voice Memos) trên iPhone có sẵn một tính năng giúp cải thiện chất lượng âm thanh chỉ với vài thao tác đơn giản.

20 năm Intel tại Việt Nam: Từ vài trăm nhân sự đến nhà máy xuất khẩu hơn 110 tỉ USD

20 năm Intel tại Việt Nam: Từ vài trăm nhân sự đến nhà máy xuất khẩu hơn 110 tỉ USD

(PLO)- Hai mươi năm sau khi đặt nền móng tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, Intel không chỉ vận hành cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của mình, mà còn trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có đóng góp lớn nhất cho hoạt động xuất khẩu và đào tạo nhân lực bán dẫn tại Việt Nam.

VNG lần đầu đặt mục tiêu có lãi sau khi lên sàn

VNG lần đầu đặt mục tiêu có lãi sau khi lên sàn

(PLO)- Sau nhiều năm theo đuổi chiến lược tăng trưởng và liên tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ, VNG đang bước vào giai đoạn mới khi lần đầu tiên đặt mục tiêu có lãi kể từ khi cổ phiếu VNZ giao dịch trên UPCoM.