(PLO)- Cựu Phó Chánh án Tòa Tối cao Philippines Antonio Carpio hôm 11-6 đề xuất chính phủ nước này nên kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) vụ tàu cá Philippines bị đâm chìm năm ngoái.
(PLO)- Trước nguy cơ có thể bị Trung Quốc cắt nguồn cung hàng y tế, Liên minh châu Âu (EU) phải thay đổi một báo cáo nói về việc Bắc Kinh “làm sai lệch thông tin”.
(PLO)- Tính đến chiều 23-4, thế giới ghi nhận hơn 2.6 triệu ca nhiễm, trên 184.260 ca tử vong và hơn 722.171 ca bình phục. Hiện đại dịch đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.
(PLO)- Tính đến 15 giờ 20 ngày 22-4, trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 177.780 người tử vong vì đại dịch COVID-19. Toàn thế giới ghi nhận có 2.565.551 ca nhiễm.
(PL)- Chuyên gia Lynn Kuok: Phản ứng của Trung Quốc sau phán quyết trọng tài là phép thử quan trọng để biết nước này có chấp nhận một trật tự dựa trên luật pháp hay không.
(PLO)- Một khi Trung Quốc không tuân thủ phán quyết, Philippines có thể tiếp tục nộp đơn yêu cầu Tòa án Trọng tài thường trực ra biện pháp cụ thể để xử lý Trung Quốc.
(PL)- “Là quốc gia trực tiếp liên quan tới tranh chấp ở biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam (VN) là ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế”.
(PLO)- Bà Abigail Valte - phát ngôn viên phó tổng thống Philippines - cho hay chính phủ nước này đang rất tự tin trong cuộc chiến pháp lý giành quyền sở hữu các khu vực tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông.
(PL)- Ngày 26-11, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam (VN), bày tỏ quan điểm về phiên điều trần vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc (TQ) liên quan đến biển Đông đang diễn ra tại Tòa Trọng tài thường trực của LHQ (PCA), người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Hải Bình cho hay:
(PLO) - Hôm nay (7-12), Trung Quốc lên tiếng chỉ trích Philippin đã gây áp lực đối với Bắc Kinh khi đã kiện Trung Quốc ra Tòa án trọng tài quốc tế về vùng biển đang tranh chấp. Và một lần nữa, Trung Quốc lại tiếp tục từ chối “tham gia vụ kiện” trong khi Tòa án quốc tế đã cho Trung Quốc thời hạn đến 15-12 để trả lời về vụ kiện.