Không thể cứ ‘nhiệm vụ không chết ai thì làm từ từ’

(PL)- Nếu cứ nghĩ có những nhiệm vụ “không chết ai” nên cứ làm từ từ là không được.

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh như thế khi dẫn đầu đoàn đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND TP, chủ tịch UBND TP giao tại Sở LĐ-TB&XH ngày 12-5.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở, cho biết trong tổng số 33 nhiệm vụ được giao, Sở đã hoàn thành 18 nhiệm vụ, còn lại 15 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trong số các nhiệm vụ chưa hoàn thành có nhiệm vụ nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Cần Giờ về xin chủ trương cho người lao động không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ hỗ trợ giảm nghèo để đi làm việc ở nước ngoài. Theo ông Tấn, chỉ tiêu giao cho huyện Cần Giờ là 10 người xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng cả huyện không có người nào chịu đi. Tuy nhiên, huyện Cần Giờ vẫn đề nghị cho người lao động không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn.

Ông Võ Văn Hoan cho rằng đề nghị này của huyện Cần Giờ phải xem xét lại vì bất hợp lý. “Tôi đề nghị bác đề nghị của huyện Cần Giờ. Huyện Cần Giờ phải thực hiện đúng quy định. Phải nghĩ đúng rồi đề nghị chứ nghĩ sai là không được” - ông Hoan nói.

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (giữa) lưu ý Sở TN&MT không để chậm trễ bảng giá đất và hệ số K vì việc chậm trễ sẽ ảnh hưởng lớn đến người dân. Ảnh: TÁ LÂM

Đối với các nhiệm vụ còn chậm tiến độ, ông Võ Văn Hoan nêu ý kiến nếu cứ trì trệ là không được, nếu cứ nghĩ có những nhiệm vụ “không chết ai” nên cứ làm từ từ là không được. “Đáng lẽ phải bắt tay vào làm ngay, không nên để chậm trễ. Làm cho tới cùng, càng nhanh càng tốt, như thế mới được việc, phải làm khi khí thế còn nóng hừng hực (lúc mới giao nhiệm vụ - PV), đừng để nguội đi mới làm là rất mệt mỏi” - ông Hoan nói và nhấn mạnh mỗi người phải tự kiểm tra mình, phải tự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đó cũng là ý thức trách nhiệm của người công chức.

Chiều cùng ngày, tại cuộc làm việc tại Sở TN&MT, Giám đốc Sở Nguyễn Toàn Thắng cũng thừa nhận số lượng văn bản chỉ đạo chậm thực hiện còn cao. Trong số 52 nhiệm vụ được giao, mới chỉ có 28 nhiệm vụ đã hoàn thành. Một số nhiệm vụ quá hạn như lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; rà soát, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất của tất cả doanh nghiệp phân bón trên địa bàn TP; xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất...

Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị Sở TN&MT không để chậm trễ bảng giá đất và hệ số K vì theo ông việc chậm trễ sẽ ảnh hưởng lớn đến người dân. Cần phải làm bảng giá đất, hệ số K càng sớm càng tốt.

Theo ông Hoan, TP đang chú trọng phát triển xanh, phát triển bền vững. Tâm lý của người dân cũng thay đổi, chính sách quản lý nhà nước cũng đi theo hướng đó nên yếu tố môi trường cực kỳ quan trọng. Cần phải thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường gắn liền với chống tác động môi trường. Cần phải phân loại rác tại nguồn, vấn đề được triển khai nhiều năm nhưng chưa đạt kết quả cao. Cần xây dựng cơ chế liên kết các vùng để xử lý, tránh nước ô nhiễm đổ về, rác đổ về TP.

Về vấn đề rác lậu mà báo chí nêu, ông Hoan yêu cầu Sở TN&MT cần kiểm tra rà soát rác lậu liệu có bảo kê gì không. Phải tìm được nguyên nhân làm sao rác tỉnh thì ở tỉnh, rác TP thì vào nơi quy hoạch

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.