Lãnh đạo UBND TP.HCM bác đề nghị của huyện Cần Giờ

(PLO)- Chỉ tiêu giao cho huyện Cần Giờ là 10 người xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng cả huyện không có người nào chịu đi. Huyện vẫn đề nghị xin chủ trương cho người lao động vay vốn.

Sáng 12-5, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan dẫn đầu đoàn kiểm tra đã đến Sở LĐ-TB&XH để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND TP, chủ tịch UBND TP giao cho Sở.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết trong tổng số 33 nhiệm vụ được giao, Sở đã hoàn thành 18 nhiệm vụ, còn lại 15 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Ông Lê Minh Tấn. Ảnh: TÁ LÂM

Các nhiệm vụ chưa hoàn thành như: tham mưu triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; giám sát việc di dời của Công ty Đồng Tiến, hướng dẫn công ty trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xem xét và trả lời công ty về mức đền bù hỗ trợ và hướng dẫn chế độ chính sách cho người lao động; tham mưu đề xuất đề nghị xử lý nợ đối với những trường hợp chiếm dụng vốn của hộ vay vốn và nợ của các đơn vị nhận ủy thác Quỹ xóa đói giảm nghèo của UBND huyện Cần Giờ...

Nhiệm vụ nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Cần Giờ về xin chủ trương cho người lao động không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ hỗ trợ giảm nghèo để đi làm việc ở nước ngoài, Sở cũng chưa hoàn thành.

Về nhiệm vụ này, ông Lê Minh Tấn cho biết chỉ tiêu giao cho huyện Cần Giờ là 10 người xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng cả huyện Cần Giờ không có người nào chịu đi. Tuy nhiên huyện Cần Giờ lại đề nghị cho người lao động không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn.

Ông Võ Văn Hoan cho rằng đề nghị này của huyện Cần Giờ phải xem xét lại vì bất hợp lý. "Tôi đề nghị bác đề nghị của huyện Cần Giờ. Huyện Cần Giờ phải thực hiện đúng quy định. Phải nghĩ đúng rồi đề nghị chứ nghĩ sai là không được" - ông Hoan nói.

Tại buổi làm việc, ông Lê Minh Tấn đánh giá việc kiểm tra đôn đốc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của Sở, các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo đôi lúc chưa kịp thời, chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Chất lượng tham mưu còn hạn chế.

Ông Tấn cho rằng trước đây Sở LĐ-TB&XH là một trong những sở trì trệ nhất, nhưng nay đã có chuyển biến tích cực hơn. Công tác phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc đã có tiến bộ tuy chưa rõ nét.

Trước thực tế đó, ông Võ Văn Hoan nêu ý kiến nếu cứ trì trệ là không được, nếu cứ nghĩ có những nhiệm vụ "không chết ai" nên cứ làm từ từ là không được. "Đáng lẽ phải bắt tay vào làm ngay, không nên để chậm trễ. Làm cho tới cùng, càng nhanh càng tốt, như thế mới được việc, phải làm khi khí thế còn nóng hừng hực (lúc mới giao nhiệm vụ - PV), đừng để nguội đi mới làm là rất mệt mỏi" - ông Hoan nói.

Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan.

Theo ông Hoan, mỗi người phải tự kiểm tra mình, phải tự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đó cũng là ý thức trách nhiệm của người công chức.

Chánh Văn phòng UBND TP đề nghị lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cần tiếp tục kiểm tra cụ thể hơn nhiệm vụ của các phòng, kiểm tra đánh giá để tìm cách tháo gỡ vướng mắc. Những đề án, chương trình mà UBND TP giao phải hoàn thành trong quý II năm nay chứ không chờ thời hạn hoàn thành mới làm.

Ông Hoan cũng đề nghị Sở LĐ-TB&XH phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng tham mưu, nâng tầm đội ngũ cán bộ, chỗ nào yếu phải đào tạo, bồi dưỡng thật tốt. Đồng thời, phải xây dựng cơ chế trách nhiệm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin lưu thông văn bản, để thường xuyên kiểm tra, giám sát trong nội bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.