Không khí rực lửa tại điểm cầu Huế, tiếp sức cho Duy Khoa trong chung kết Olympia

Không khí rực lửa tại điểm cầu Huế, tiếp sức cho Duy Khoa trong chung kết Olympia

(PLO)- Cổ động viên tại Huế tạo nên không khí cuồng nhiệt để tiếp lửa cho Lê Quang Duy Khoa tự tin tại vòng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Sáng 26-10, hàng ngàn cổ động viên đã lấp đầy Nhà hát sông Hương (TP Huế), tạo nên không khí cuồng nhiệt để tiếp lửa cho Lê Quang Duy Khoa (học sinh Trường THPT Quốc học Huế) tại điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

khong-khi-nao-nhiet-tai-diem-cau-duong-len-dinh-olympia-tai-hue (16).jpg
Nhà hát sông Hương với sức chứa 1.000 chỗ ngồi đã kín chỗ. Ảnh: N.DO
khong-khi-nao-nhiet-tai-diem-cau-duong-len-dinh-olympia-tai-hue (5).jpg
Ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Thành ủy; ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, cùng các lãnh đạo, thầy cô và các học sinh theo dõi cổ vũ cho Lê Quang Duy Khoa. Ảnh: N.DO
khong-khi-nao-nhiet-tai-diem-cau-duong-len-dinh-olympia-tai-hue (10).jpg
Hàng ngàn học sinh, thầy cô cùng hướng về màn hình lớn, mang theo cờ hoa và băng rôn để cổ vũ, tiếp sức cho "nhà leo núi" Lê Quang Duy Khoa. Ảnh: N.DO
khong-khi-nao-nhiet-tai-diem-cau-duong-len-dinh-olympia-tai-hue (3).jpg
Không khí náo nhiệt, cổ vũ cho Duy Khoa. Ảnh: N.DO
khong-khi-nao-nhiet-tai-diem-cau-duong-len-dinh-olympia-tai-hue (9).jpg
Khán giả reo hò, cổ vũ khi Duy Khoa xuất hiện tại trường quay ở Hà Nội. Ảnh: N.DO
khong-khi-nao-nhiet-tai-diem-cau-duong-len-dinh-olympia-tai-hue (8).jpg
Các tiết mục văn nghệ chào mừng mang lại không khí náo nhiệt. Ảnh: N.DO
khong-khi-nao-nhiet-tai-diem-cau-duong-len-dinh-olympia-tai-hue (11).jpg
Trường THPT chuyên Quốc Học Huế (TP Huế) đang giữ kỷ lục 8 lần có thí sinh góp mặt trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.
nha-hat-song-huong.JPG
Theo kế hoạch ban đầu, địa điểm tổ chức diễn ra tại khu vực sân Nghinh Lương Đình – Phu Văn Lâu nhưng do thời tiết bất lợi nên vị trí tổ chức được chuyển sang Nhà hát Sông Hương.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.