Khánh thành Trung tâm Đào tạo và Phát triển Phần mềm Chất lượng cao (CESDT)

(PLO)- Mới đây, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Đào tạo và Phát triển Phần mềm Chất lượng cao (CESDT).

Tham dự sự kiện có ông Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ TT&TT - Phan Tâm, ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM và một số đại diện của Học viện.

CESDT là sáng kiến của Chính phủ Ấn Độ và ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) nhằm thúc đẩy phát triển CNTT và truyền thông bằng cách thành lập các trung tâm đào tạo và phát triển phần mềm chất lượng cao.

Ngoài mảng giáo dục, phát triển kỹ năng và các khóa đào tạo cho sinh viên và chuyên gia Việt Nam, CESDT cũng sẽ mở rộng các dịch vụ đào tạo sang Campuchia, Lào và Myanmar. Việc thành lập CESDT được Ấn Độ tài trợ theo Quỹ hợp tác ASEAN - Ấn Độ.

CESDT sẽ hoạt động như một trung tâm đào tạo được CDAC ủy quyền tại Việt Nam, duy trì các tiêu chuẩn giáo dục và đào tạo được đánh giá cao.
CESDT sẽ hoạt động như một trung tâm đào tạo được CDAC ủy quyền tại Việt Nam, duy trì các tiêu chuẩn giáo dục và đào tạo được đánh giá cao.

Trung tâm được thành lập bởi C-DAC (Trung tâm Phát triển Điện toán Tiên tiến), một cơ quan uy tín của Chính phủ Ấn Độ chuyên về điện toán hiệu suất cao, điện toán đám mây, điện toán lượng tử, vi xử lý và điện tử mới nổi, an ninh mạng và các lĩnh vực liên quan.

Là một phần của dự án, nhóm đầu tiên gồm 5 giảng viên chính người Việt Nam đã hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc trong 6 tháng tại C-DAC tại Pune, Ấn Độ vào năm 2023 và nhóm thứ hai gồm 5 giảng viên chính người Việt Nam hiện đang được đào tạo tại Ấn Độ.

Trung tâm được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các cán bộ và sinh viên Việt Nam cũng như các nước trong khu vực thông qua một loạt các khóa học trong các lĩnh vực như lập trình máy tính, truyền thông dữ liệu & mạng, công nghệ web, an ninh mạng, tự động hóa văn phòng, pháp y mạng và điện toán doanh nghiệp.

Khánh thành Trung tâm Đào tạo và Phát triển Phần mềm Chất lượng cao (CESDT).
Khánh thành Trung tâm Đào tạo và Phát triển Phần mềm Chất lượng cao (CESDT).

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.