Huawei hoàn tiền 100% nếu điện thoại không chạy được Facebook

(PLO) - Ông Nhậm Chính Phi, CEO của Huawei cho biết sẽ hoàn lại tiền 100% nếu điện thoại của công ty không chạy được Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube và Gmail. 

AUDIO BÀI VIẾT

Trước đó, ông Nhậm Chính Phi cũng thừa nhận lệnh cấm của Mỹ có tác động nặng nề hơn so với dự kiến, khiến công ty có thể mất 30 tỉ USD trong năm 2019, doanh số điện thoại thông minh giảm 40%.

Để cải thiện tình hình kinh doanh và củng cố niềm tin của người dùng, Huawei đã ra mắt chương trình bảo hành đặc biệt. Cụ thể, công ty sẽ hoàn tiền 100% nếu điện thoại thông minh Huawei không thể chạy được các ứng dụng phổ biến như Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube và Gmail trong vòng hai năm kể từ lúc mua. Lưu ý, hiện tại chương trình này chỉ mới áp dụng tại Philippines.

Theo báo cáo gần đây của Bloomberg, Huawei có thể sẽ phải giảm 40-60% các lô hàng smartphone quốc tế vì danh sách đen thương mại của Mỹ.

Công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc đang đưa ra các ước tính nội bộ và xem xét lại kế hoạch xuất xưởng smartphone ra nước ngoài. Đơn cử như mẫu Honor 20, thiết bị này sẽ được bán ra tại châu Âu vào ngày 21-6 tới đây, bao gồm cả Pháp và Anh, tuy nhiên, công ty có thể sẽ cắt giảm lô hàng nếu doanh thu không đạt chỉ tiêu.

Huawei đang giữ vị trí số hai về doanh số điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 1 năm 2019. “Chúng tôi không ngờ rằng Mỹ sẽ tấn công quyết liệt và trên quy mô lớn như vậy”, ông Nhậm Chính Phi cho biết. 

Năm ngoái, Huawei đã đạt mức tăng trưởng kỉ lục và lần đầu tiên phá vỡ mốc doanh thu 100 tỉ USD. Công ty hiện đang nắm giữ hơn 1/3 thị trường điện thoại thông minh tại Trung Quốc. Huawei đặt mục tiêu sẽ lấy một nửa thị trường smartphone ở Trung Quốc vào năm 2019 để bù đắp cho sự suy giảm ở nước ngoài.

Trong khi thị trường nội địa đang thu hẹp, Huawei hy vọng sẽ thúc đẩy các lô hàng bằng cách đầu tư vào tiếp thị và mở rộng các kênh phân phối, một nguồn tin thân cận cho biết.

Ông Nhậm Chính Phi nhấn mạnh, Huawei sẽ hồi sinh vào năm 2021 sau khi doanh thu giảm trong năm nay và năm tới, việc duy trì phạm vi tiếp cận với người tiêu dùng rất quan trọng đối với công ty trong giai đoạn này. 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.