(PLO)- Người từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có quyền tự đưa ra quyết định đối với việc đăng ký hiến tạng.
(PLO)- Công tác vận động hiến mô tạng trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, song vẫn còn rất nhiều khó khăn.
(PLO)- Công tác hiến mô tạng trong năm 2024 đạt được nhiều cột mốc quan trọng, giúp nhiều bệnh nhân cần tạng hiến có thêm sự sống.
(PLO)- Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép tạng ngang tầm thế giới, song khó khăn lớn chính là tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn hiến mô tạng.
(PLO)- Năm 2024, tỉ lệ hiến mô tạng từ người chết não tại Việt Nam tăng khoảng 10%, gấp đôi so với năm 2023, song vẫn thấp nhất thế giới.
(PLO)- Chạy đua với thời gian, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện ca ghép tim thành công cho người bệnh đang trên lằn ranh sinh tử.
(PLO)- Việt Nam hiện có trên 30.000 người mù do bệnh lý giác mạc, cần được phẫu thuật ghép giác mạc để tìm lại ánh sáng.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành đã đăng ký hiến mô, tạng tại Lễ phát động “Đăng ký hiến mô, tạng cứu người - Cho đi là còn mãi”.
(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Cao Tường Huy cùng nhiều nhân viên y tế đã đăng ký hiến mô, tạng tại buổi ra mắt Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại Quảng Ninh.
(PLO)- Tại Việt Nam, vấn đề liên quan đến việc hiến tạng, mô từ người chết tim chưa được quy định, trong khi số lượng tạng hiến từ nguồn này ngày càng tăng.
(PLO)- 2 ca đại phẫu thuật được thực hiện liên tục trong 24 giờ, lấy thành công mô, tạng từ 2 người chết não, giúp 8 người khác được ghép tạng.