Hé lộ lý do khiến Facebook bị sập hơn 6 tiếng

(PLO)- Việc Facebook và các dịch vụ liên quan bị sập hơn 6 tiếng được cho là sự cố nghiêm trọng nhất trong vài năm trở lại đây. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, khoảng gần 23 giờ ngày 4-10-2021, Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp bất ngờ bị sập, khiến nhiều người không thể truy cập. Khi truy cập vào trang web, màn hình chỉ hiển thị thông báo This site can’t be reached (không thể truy cập trang web này).

Theo thống kê của DownDetector, lúc cao điểm đã có hơn 125.000 báo cáo sự cố liên quan đến Facebook trên khắp thế giới, không riêng gì Việt Nam.

Trong đó có đến 77% người dùng không thể truy cập website, 12% không thể kết nối tới máy chủ (không tải được nội dung mới trên News Feed) và 11% gặp các sự cố liên quan đến ứng dụng Facebook.

facebook-bi-sap

Tình trạng ngừng hoạt động đã khiến cổ phiếu của Facebook giảm khoảng 5%. Công ty được cho là đã cử một nhóm kỹ sư đến trực tiếp trung tâm dữ liệu ở Santa Clara để khắc phục sự cố. 

Mới đây, Mark Zuckerberg đã đăng tải một dòng trạng thái trên Facebook và Twitter với nội dung xin lỗi những người đang gặp sự cố khi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của công ty.

mark-zuckerberg

Tương tự như mọi lần, Facebook không đề cập đến nguyên nhân khiến hệ thống ngừng hoạt động, mặc dù vậy, các chuyên gia bảo mật nói rằng có bằng chứng cho thấy sự cố liên quan đến DNS (Domain Name System) hoặc BGP (Border Gateway Protocol).

DNS sẽ chuyển đổi IP của trang web thành những địa chỉ dễ nhớ, trong khi đó BGP sẽ chịu trách nhiệm chỉ đường, đưa dữ liệu của bạn đến Facebook (hoặc một máy chủ nào đó) càng nhanh càng tốt.

Rob Graham, người sáng lập Errata Security cho biết sự cố lần này đã khiến truy vấn của người dùng không được gửi đến Facebook, dẫn đến tình trạng không thể truy cập.

Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến người dùng mà nó còn tác động tiêu cực đến doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty đang chạy quảng cáo trên Facebook. Lượng tương tác và tiếp cận với khách hàng ở thời điểm sập mạng gần như không có.

Chia sẻ với Bloomberg, Facebook cho biết đang điều tra các tác động của vụ sập mạng, bao gồm cả khả năng hoàn tiền cho các nhà quảng cáo.

facebook-sap

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.