Hệ điều hành của Huawei chưa đủ 'lực' để thay thế Android

(PLO) - Khi Tổng thống Donald Trump kí sắc lệnh ngăn chặn, Huawei đã phát triển chip riêng, dự trữ linh kiện từ Mỹ để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên, rõ ràng điều này là chưa đủ.

Vào ngày 19-5, Google đã tạm ngừng hợp tác với Huawei theo lệnh cấm của Mỹ, điều này đồng nghĩa với việc công ty sẽ không thể tiếp tục sử dụng Android và các ứng dụng của Google trên điện thoại. Việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của Huawei khi phân nửa số lượng smartphone bán ra nằm ngoài Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Information, Giám đốc mảng điện tử tiêu dùng của Huawei - Richard Yu cho biết: “Công ty buộc phải khởi động hệ điều hành và hệ sinh thái riêng. Hệ điều hành này tương thích với các ứng dụng Android, thậm chí khả năng xử lý còn cao hơn 60% nhờ kiến trúc microkernel”.

Huawei được cho là đã âm thầm phát triển một hệ điều hành “cây nhà lá vườn” trong nhiều năm qua (2012) với tên gọi nội bộ là “Project Z”. Ông Yu cho biết, hệ điều hành mới có thể sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay hoặc chậm nhất là đầu năm sau. Tuy nhiên, ngay cả khi Huawei hoàn tất việc xây dựng, công ty vẫn phải đối mặt với rất nhiều thách lớn hơn để hoàn thiện hệ sinh thái ứng dụng trên hệ điều hành. 

Khi phải đối mặt với viễn cảnh mất quyền truy cập vào các phần mềm quan trọng của Mỹ, Huawei đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ điều hành. 

Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ đã gia hạn thêm cho Huawei và 68 công ty khác trong danh sách đen tiếp tục hỗ trợ người dùng cập nhật phần mềm. Tương tự, Google cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Huawei trong vòng 90 ngày tới. 

Phát ngôn viên của Microsoft từ chối bình luận về việc có tiếp tục hợp tác với Huawei hay không. Nếu bị mất giấy phép sử dụng Windows, mẫu laptop MateBook X Pro sẽ không thể cạnh tranh với các sản phẩm đến từ Apple, HP, Dell,… 

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ có thể đè bẹp hi vọng trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới của Huawei. Bộ phận điện tử tiêu dùng của công ty, trong đó bao gồm smartphone đã trở thành nguồn doanh thu lớn nhất, chiếm gần một nửa tổng doanh thu (107 tỉ USD) của Huawei. 

Một bản báo cáo hồi tháng trước cho biết, ông Richard Yu đã đặt mục tiêu tăng gấp ba lần doanh thu vào năm 2023 (tương đương 150 tỉ USD). Tuy nhiên, việc này sẽ rất khó khăn nếu biện pháp trừng phạt được tiếp tục. 

Ý kiến của ông Yu trái ngược rõ rệt so với lập trường của CEO Huawei - Ren Zhengfei, người đã đưa ra một thông điệp thách thức Mỹ.

Ông Ren, một cựu kỹ sư thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, người sáng lập công ty vào năm 1987, cho biết trong cuộc phỏng vấn trước giới truyền thông Trung Quốc: “Các chính trị gia Mỹ đã đánh giá thấp khả năng của Huawei. Công ty đã chuẩn bị tốt và biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh”. 

Ông Richard Yu - Giám đốc mảng điện tử tiêu dùng của Huawei. Ảnh: Internet

Trọng tâm của Project Z là hướng đến thị trường nội địa, nơi Huawei hi vọng hệ điều hành của công ty sẽ có mắt trên tất cả thiết bị từ điện thoại đến các thiết bị đeo khi Trung Quốc chuyển sang mạng 5G. 

Huawei có thể thành công với hệ điều hành mới tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ở thị trường nước ngoài, rất khó để công ty có thể xây dựng một hệ sinh thái ứng dụng mới trên hệ điều hành riêng của mình, điều này gần như là không thể.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.