Google xây dựng các mạng Internet siêu tốc

"Gã khổng lồ" Google Inc. của Mỹ mới đây thông báo kế hoạch xây dựng và thử nghiệm trên toàn nước Mỹ các mạng băng thông rộng siêu tốc với tốc độ truy cập Internet nhanh hơn gấp 100 lần so với hiện nay.

Theo Google, dự án này nhằm kết nối người tiêu dùng với mạng Internet và bảo đảm những mạng băng thông rộng trong tương lai có thể chuyển tải dịch vụ phim trực tuyến và những ứng dụng tiên tiến khác mà hãng muốn cung cấp. Bên cạnh đó, dự án còn cung cấp cơ sở cho các nhà phát triển bên ngoài nhằm tạo ra và thử nghiệm tất cả ứng dụng tiên tiến đòi hỏi dịch vụ băng thông rộng hơn hiện nay.

Google cho biết các mạng quang học được thử nghiệm sẽ cung cấp tốc độ truy cập 1 GB/giây cho 500.000 người dân Mỹ, cao hơn từ 50 đến 300 lần so với tốc độ 3 MB/giây-20 MB/giây của mạng cáp quang DSL hiện nay. Nếu được triển khai, hệ thống trên sẽ giúp người dùng tải xuống các bộ phim đầy đủ có độ nét cao trong vòng chưa đầy 5 phút, cho phép các bệnh viện ở khu vực nông thôn gửi ảnh chụp 3 chiều (3D) của bệnh nhân qua mạng Internet lên bệnh viện tuyến trên và các sinh viên có thể trao đổi thông tin với bạn học trên toàn cầu trong khi theo dõi trực tuyến các bài giảng 3D tại giảng đường.

Chủ tịch Ủy ban Thông tin Liên bang Mỹ (FCC), Julius Genachowski đã đánh giá cao dự án trên và cho rằng dịch vụ băng thông rộng này sẽ tạo ra những cơ hội lớn. Google đã kêu gọi nhiều thành phố và nhiều bang mong muốn tham gia thử nghiệm ứng dụng vào ngày 26-3.

Một phát ngôn viên của hãng Verizon miêu tả động thái của Google như là một trang mới và là một câu chuyện thú vị trong phát triển internet. Theo các chuyên gia phân tích, chi phí mà Google bỏ ra có thể vào khoảng 1.000 đến 2.000 USD mỗi thuê bao nếu họ sử dụng cáp quang mới nhưng đã được lắp đặt sẵn tại các thành phố.

Google cho hay họ có thể tự chi trả cho việc phát triển này mà không cần nhờ đến các đối tác tài chính hay trợ cấp của chính phủ và sau đó thu tiền từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Theo Ngọc Anh (QĐND)

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.