Google chính thức công bố “xe tự lái”

(PLO) - Google vừa công bố họ đã thành công trong việc chế tạo nguyên mẫu đầu tiên của chiếc xe tự lái, theo Google thì nguyên mẫu “xe tự lái” đã sẵn sàng để chạy thử nghiệm.

"Chúng tôi đang chạy thử và theo dõi thử nghiệm của của xe tự lái này, và chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy bạn trên các đường phố của Bắc California trong năm mới," đội xe “tự lái” của gã khổng lồ Google cho biết trong một bài đăng ở mạng xã hội Google+.

Các mẫu xe tự lái là một kế hoạch mà Google tiết lộ tháng năm để xây dựng xe tự lái, xe được bỏ đi các tính năng đặc trưng riêng của nó như bánh lái.

"Nó sẽ không có bánh lái, chân ga, chân phanh... bởi vì người dùng không cần chúng. Phần mềm và các cảm biến của chúng tôi làm sẽ tất cả mọi việc," Chris Urmson của Google cho biết trong một bài đăng blog của tháng năm.

Chi tiết cụ thể về kỹ thuật nguyên mẫu vẫn chưa được Google tiết lộ. Tuy nhiên, chiếc xe đánh dấu một sự chuyển hướng từ việc phải tự mình sử dụng các chức năng của chiếc xe sang một kỷ nguyên mới mà theo Google thì bạn chỉ cần một chức năng stop-and-go.

Theo những bài đăng của Google vào thứ 2 vừa qua, những chiếc xe này sẽ đạt tốc độ 25 dặm mỗi giờ (40km/h), và nó không được thiết kế nhiều tiện ích sang trọng trong phiên bản này và chiếc xe trông khá tròn trịa có màu trắng.

"Chúng tôi đã làm việc trên nhiều mẫu thử nghiệm khác nhau, mỗi thiết kế thử nghiệm các hệ thống khác nhau của một chiếc xe, với xe tự lái thì các phụ tùng xe như bánh lái và chân phanh sẽ không cần đến, tuy nhiên nó sẽ được thêm vào các bộ phận tự lái xe như máy tính và cảm biến ", Google cho biết.

"Và giờ đây chúng tôi đã đặt tất cả những hệ thống với nhau, đầy đủ chức năng  để có thể vận hành xe nguyên mẫu đầu tiên hoàn toàn tự động."

Một số hãng xe đã được làm việc trên các tính năng tự động hoặc bán tự động đối với ô tô, như tự đỗ xe, nhưng chưa có hãng nào có thể sản xuất một chiếc xe hoàn toàn tự động trên thị trường.

"Xe tự lái, nếu áp dụng rộng rãi, phát triển tốt khi ấy nó sẽ thay đổi cuộc sống của người dùng như điện thoại thông minh," Mike Hudson, người theo dõi ngành công nghiệp ô tô cho eMarketer cho biết.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.