Flappy Bird đã được xoá khỏi các kho ứng dụng

Đúng như tuyên bố của mình, Nguyễn Hà Đông đã xoá Flappy Bird khỏi các kho ứng dụng App Store và Google Play.

Như vậy là chú chim nhỏ bé khiến cho nhiều người khó chịu ra mặt, đã trở thành một kỉ niệm trên chiếc điện thoại của những ai đã cài nó vào. Tác giả Nguyễn Hà Đông đã thực hiện đúng tuyên bố của mình trước đó là đúng 22 giờ sau sẽ xoá game khỏi các kho ứng dụng, mà nó đang dẫn đầu ở phần mềm miễn phí gồm App Store của Apple và Google Play của Google.

Flappy Bird đã được tác giả xoá khỏi các kho ứng dụng

Flappy Bird đã được tác giả xoá khỏi các kho ứng dụng

Đông cũng cho biết, quyết định của anh không liên quan đến các vấn đề pháp lý, có điều trước những áp lực mà nó mang lại, anh không thể giữ nó được nữa. Đông cũng khẳng định anh sẽ không bán Flappy Bird và sẽ tiếp tục làm game.

Bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store không còn

Bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store không còn

Flappy Bird được xem là một hiện tượng thú vị trong những ngày đầu năm 2014, đây là một trò chơi có giao diện và cách chơi cực kỳ đơn giản, khi người chơi chỉ việc nhấp vào màn hình để đẩy chú chim bé nhỏ qua các khe ngang giữa các ống nước trong game. Game được Nguyễn Hà Đông viết trong vài ngày và đưa lên các kho ứng dụng từ tháng 5/2013, thế nhưng trong vài tuần của tháng 1/2014, nó đã vươn lên dẫn đầu ở các bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí của hai kho ứng dụng lớn là Apple Store và Google Play.

Và trên kho ứng dụng của Google Play game cũng đã biến mất

Và trên kho ứng dụng của Google Play game cũng đã biến mất

Flappy Bird trở thành một chủ đề nóng, được nhiều người quan tâm và làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông trong nước và quốc tế. Nhưng, sự quan tâm của giới truyền thông và nhiều người vô tình đã tạo áp lực lớn cho Nguyễn Hà Đông, khiến anh không thể chịu đựng được và quyết định xoá game khỏi các kho ứng dụng này.

Nhiều người cho rằng đây là một quyết định vội vã của Đông, nhưng cũng có nhiều người cho rằng đây là một quyết định thông minh, khi anh là một lập trình viên tự do và những gì Flappy Bird mang lại cho anh cũng đã quá đủ.

Theo Lê Mỹ (ICTnews)

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.