(PLO)- Sau mùa giải bết bát, Cristiano Ronaldo khẳng định anh "rất hạnh phúc" và tin rằng Manchester United sẽ phục hồi sức mạnh trong chiến dịch mùa giải mới dưới thời tân HLV Erik ten Hag.
(PLO)- Theo Bộ Quốc phòng, việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, lâu dài. Do đó, quan điểm chung của ta là quán triệt tinh thần “kiên quyết, kiên trì”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”...
(PLO)- Ông Trump gặp ông Kim, Pakistan bắn rơi máy bay Ấn Độ, và những sự kiện liên quan Venezuela đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận quốc tế.
(PLO) - Tiếp theo triển lãm tranh cổ động “Bảo vệ biển đảo của Tổ quốc” và tranh mỹ thuật “Đến với Trường Sa”, ngày 30-6, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức triển lãm tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông” tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Bên cạnh việc thể hiện tinh thần yêu nước, bất khuất và chính nghĩa của dân tộc ta, các tác phẩm đã dựng lên hình ảnh Trung Quốc đầy tham vọng, bạo lực và bấp chấp luật pháp bằng ngòi bút biếm họa hài hước, thâm thúy. PLO giới thiệu một số tác tác phẩm biếm họa được trưng bày tại triển lãm.
(PL)- Tại buổi tọa đàm “Tình hình an ninh biển Đông hiện nay” ngày 20-6, PGS-TS Lê Văn Cương đã trao đổi, phân tích nhiều vấn đề về tình hình biển Đông như dư luận quốc tế về tình hình biển Đông thời gian gần đây;
Vậy Trung Quốc muốn gì? Ở đây tôi nghĩ và tôi hi vọng điều ấy đừng xảy ra là Trung Quốc muốn đây chỉ là bước đột phá đầu tiên để áp đặt cách hành xử mới trong quan hệ quốc tế, đó là dùng sức mạnh, đe dọa vũ lực để chiếm lĩnh những lợi ích không phải của họ.
Tuyên bố “trong máu người Trung Quốc không có gen xâm lược” của ông Tập Cận Bình ngày 15-5 ngày càng trở nên lố bịch khi thế giới tiếp tục chứng kiến những gì giới lãnh đạo Trung Quốc làm đang đi ngược hoàn toàn những gì họ nói.
(PLO) – Trung Quốc bắt buộc tàu cá nước ngoài phải xin phép chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) nếu muốn hoạt động nghề cá trong phạm vi 2 triệu km2 (2/3 diện tích biển Đông) mà Trung Quốc vẫn ngang ngược coi là thuộc chủ quyền của mình.
(PLO) – Trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, ngoại trưởng Mỹ John Kerry cáo buộc việc ngang nhiên đưa giàn khoan vào biển Đông của Trung Quốc là hành động khiêu khích rất rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, lời của ông Kerry đã bị phía Trung Quốc “bẻ” thành Mỹ không có ý kiến gì về vấn đề chủ quyền ở biển Đông và sẽ không đánh giá ai đúng ai sai trong tranh chấp này.