(PLO)- Cấm tuyệt đối các hành vi dùng lửa như thắp hương viếng mộ, đốt vàng mã... trong rừng giữa thời kỳ cao điểm dự báo cháy rừng cấp IV và cấp V.
(PLO)- Đốt vàng mã cần đúng nơi, đúng quy định để vừa giữ trọn ý nghĩa thành kính, vừa bảo đảm an toàn cho cộng đồng...
(PLO)- Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão; Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đốt vàng mã dịp rằm tháng 7; Bắt giữ 3 thanh thiếu niên vận chuyển 8.000 viên ma túy; Cụ bà 87 tuổi kiện đòi lại đất đã cho cháu; 20 dự án ở Đắk Lắk 'đứng bánh' vì chưa xác định giá đất…
(PLO)- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP HCM có một số khuyến cáo tới người dân về việc đốt vàng mã dịp rằm tháng 7 âm lịch.
(PLO)-Ngọn lửa bùng phát dữ dội trên cầu chữ Y hồ Xuân Hương, nguyên nhân do người dân đốt vàng mã.
(PLO)- Tết Nguyên Đán là thời điểm người dân thực hiện phong tục đốt vàng mã, tuy nhiên, việc này lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhất là khi đốt ngoài đường, vỉa hè, gần khu dân cư.
(PLO)- Hà Nội gần đây xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản nên việc chính quyền xử phạt người có hành vi đốt vàng mã ở khu tập thể được người dân ủng hộ.
(PLO)- Một phụ nữ ở Hà Nội đã bị xử phạt 4 triệu đồng, vì đốt vàng mã ở khu vực cầu thang khu tập thể, một việc làm có thể gây hỏa hoạn.
(PLO)- Nếu người dân thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định tại các lễ hội sẽ bị phạt tiền đến 500.000 đồng.
(PLO)- Người dân có thể thay việc đốt vàng mã bằng cách làm những việc phước thiện, tốt đẹp khác.
(PLO)- PGS. TS. Bùi Xuân Đính khẳng định, người Việt chúng ta không bốc mộ. Việc bốc mộ rất tốn kém, phiền hà, mất vệ sinh.
(PLO)- Sau 1-10, huyện Côn Đảo cùng các ngành vẫn đang tuyên truyền, vận động người dân, du khách hạn chế dâng cúng, đốt vàng mã tại các điểm di tích.