(PLO)- Với các đô thị đặc biệt, trao quyền cho địa phương sẽ giúp chính sách phản ánh tốt hơn nhu cầu thực tế, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế.
(PLO)- Từ năm 2026, cả nước chỉ còn bốn loại đô thị, trong đó Hà Nội và TP.HCM tiếp tục được xác định là đô thị loại đặc biệt. Việc đánh giá để xếp hạng đô thị được bổ sung thêm nhiều tiêu chí như xanh, thông minh, hiện đại, bền vững...
(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, nhất là các đơn vị hành chính có yếu tố đặc biệt, đặc thù về di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.
(PLO)- Đại biểu cho rằng: TP.HCM sau sáp nhập cần có một đạo luật riêng với ba trụ cột cốt lõi để thành phố gánh vác tốt hơn trọng trách với quốc gia.
(PLO)- UBND TP.HCM cho rằng ban hành Luật Quản lý và phát triển đô thị đặc biệt là giải pháp pháp lý phù hợp nhất, vừa có thể giải quyết được các vấn đề đặt ra của TP.HCM, vừa đưa TP phát triển đúng với mục tiêu của Trung ương.
(PLO)- Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết Bộ Nội vụ có gợi ý TP.HCM về mô hình UBND hoạt động theo cơ chế thủ trưởng hành chính đối với nơi không tổ chức HĐND.
(PLO)- Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng việc tinh gọn bộ máy tại TP.HCM, phải gắn với các yếu tố đặc thù của một siêu đô thị 10 triệu dân, chứ không thể sắp xếp cơ học theo hướng 'nhập sở này với sở kia'.
(PLO)- Dù liên tục chú trọng “trải thảm đỏ” mời người tài, chuyên gia, nhà khoa học... tham gia vào khu vực công nhưng TP.HCM vẫn đang gặp khó về vấn đề này.