(PLO)- Theo Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng, trong 6 tháng đầu năm, dù còn nhiều khó khăn nhưng TP đã cố gắng duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả quan trọng.
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu lấy kết quả đổi mới, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách công vụ.
(PLO)- Theo các chuyên gia, các nghị quyết dành cho TP.HCM thời gian qua mới giúp tháo gỡ điểm nghẽn mang tính sự vụ, ngắn hạn. Để phát triển bền vững, Thành phố cần một thể chế ổn định lâu dài thông qua Luật Đô thị đặc biệt.
(PLO)- TP.HCM là cái nôi của quá trình đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nhiều cách làm táo bạo, đột phá đã được Trung ương luật hóa cho cả nước.
Trong số này: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tương lai cho thế hệ vươn mình; TP.HCM 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển: Phát huy tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm.
(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cần phải chọn được những cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo thật sự có phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh chúng ta phấn đấu xây dựng Chính phủ liêm chính và kiến tạo thì phải thay đổi tư duy về xây dựng luật, đừng có kiểu cái gì không quản được thì cấm.
Trong số này: Việt Nam – Nga thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả; Nhân sự cấp ủy khóa mới phải có đạo đức, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm.
(PLO)- Việc học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh phải bắt đầu từ việc không đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; thay vào đó, mỗi cán bộ cần tự soi, tự sửa, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó là hiệu lệnh thiết thực với cán bộ TP.HCM hiện nay.
(PLO)- Cần xây dựng quy chế khen thưởng vượt trội để tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt kết quả tốt.
(PLO)- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm khuyến khích cán bộ đăng ký sáng kiến, giải pháp sáng tạo, cách làm đột phá để tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.