"Công nghệ đang giết báo chí"

“Nhà báo bây giờ không đi ra ngoài. Họ ở trong phòng. Họ nhìn vào một chiếc laptop… Họ đang sống phía sau chiếc laptop”, một cựu phóng viên New York Times nói.

Ông Gay Telese là phóng viên của tờ New York Times từ những năm 1950. Ông đã giành được hào quang trong suốt sự nghiệp viết báo của mình. Năm 2008, ông đạt giải thưởng báo chí George Polk Career Award. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Nhật Bản Mainichi, ông Talese nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc đưa tin tại hiện trường và sự đe dọa của công nghệ đối với báo chí.

Talese cho rằng ngành báo chí đang đối mặt với những khó khăn khi các kỹ năng báo chí suy giảm.

“Báo chí bắt đầu với công nghệ (ngụ ý đến sự ra đời của máy in - ND)”, ông nói, “[Nhưng] công nghệ đang giết dần báo chí. Báo chí không phải là công nghệ. Báo chí phải như là người lính. Bạn phải tự làm, tự đi đến và nói với người dân, thấy họ và kiểm tra những người đang cung cấp tin cho bạn”.

“Nhà báo bây giờ - họ không ra ngoài, họ ngồi trong phòng. Họ nhìn vào một chiếc laptop… Họ đang sống phía sau chiếc laptop”.

Ông Talese đi tới các nhà hàng vào mỗi buổi tối, tránh các dạng công nghệ nhất định trong cuộc đời làm báo của mình. Ông nói ông không bao giờ sử dụng Internet.

“Tôi gõ trên máy vi tính. Chỉ thế. Tôi không có điện thoại di động. Tôi không có email”.

Ông nói những tờ báo lớn mắc phải sai lầm cạnh tranh với truyền hình hoặc Internet trong việc chạy đua là người đưa tin đầu tiên.

“Công nghệ hiện là chất độc thực sự. Báo chí có thế giới của mình chừng nào họ làm tốt công việc của mình”, ông nói, “Khi bạn bán một tờ báo, đó là bán sự thật vì điều tốt nhất bạn có thể tìm thấy là sự thật. Cái bạn bán không phải là tin tức đầu tiên”.

Ông Talese, năm nay 77 tuổi, nói báo chí tồi tệ nhất trong cuộc đời ông là sau năm 2001 – năm tòa tháp đôi World Trade Center (Mỹ) bị tấn công.

“Hãy nhìn cách chính phủ mua chuộc các tờ báo trong chiến tranh Iraq… 300 nghìn lính đã chết trong cuộc chiến này. Tại sao? Bởi các tờ báo đã lừa dối công chúng, lừa dối các chính trị gia và các chính trị gia đã lừa dối, Tổng thống đã lừa dối. Báo chí tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi là sau năm 2001”.

"Vấn đề là các nhà báo đã thất bại trong việc đòi hỏi chính phủ và những nguồn tin không được công nhận, những nguồn tin riêng tư”.

Ông Talese nói ông viết những bài báo thật, sử dụng tên thật.

“Tôi chưa bao giờ thay đổi tên. Tôi đưa tên của mọi người vào trong sách, thật chí đó là sách về tình dục. Rất khó làm việc đó. Đó là tại sao tôi phải rất lâu mới giành được sự tin cậy của nguồn tin, cho phép tôi đưa tên thật vào sách”.

Theo ICTNews /Mainichi

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.