(PLO)- Người không thể đi lại vì lý do sức khỏe như bị gãy chân thuộc trường hợp được phép công chứng ngoài trụ sở.
(PLO)- Luật Công chứng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tiếp tục giới hạn thẩm quyền công chứng giao dịch về bất động sản để hạn chế tối đa nguy cơ rủi ro về công chứng.
(PLO)- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng khẳng định về nguyên tắc phải công chứng chủ yếu tại trụ sở, chỉ trong một số trường hợp nhất định mới cho phép công chứng ngoài trụ sở.
(PLO)- Nếu quy định “đóng khung” thì nhà làm luật không thể dự liệu hết các tình huống phát sinh trong đời sống thực tiễn ngày càng đa dạng cần áp dụng thủ tục công chứng ngoài trụ sở.
(PLO)- Để giải quyết tình trạng "lạm dụng" việc công chứng ngoài trụ sở thì việc bỏ quy định "có lý do chính đáng khác" không phải là giải pháp mà thay vào đó cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh những sai phạm và những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động công chứng.
(PLO)- Nhiều công chứng viên khi được hỏi đều cho rằng nếu dự luật quy định "cứng" các trường hợp được công chứng ngoài trụ sở thì không bao quát hết được các tình huống phát sinh trên thực tế.
(PLO)- Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) bỏ quy định cho phép công chứng ngoài trụ sở vì “có lý do chính đáng khác...” và quy định chỉ được công chứng ngoài trụ sở trong 6 trường hợp.