(PL)- Báo The Express Tribune (Pakistan) đưa tin nghị sĩ Ghulam Ahmad Bilour, cựu bộ trưởng Đường sắt Pakistan, đã hứa sẽ thưởng 200.000 USD cho người lấy mạng chủ tuần báo châm biếm Charlie Hebdo của Pháp vì báo này đã đăng trên trang nhất biếm họa tiên tri Muhammad.
(PL)- Hai tuần sau sự kiện báo Charlie Hebdo bị tấn công khủng bố, ngày 21-1, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã công bố chi tiết các biện pháp chống khủng bố vừa được chính phủ thông qua.
AFP đưa tin, khi tưởng nhớ các nhà báo bị giết hại trong vụ tấn công trụ sở tạp chí biếm họa Charlie Hebdo ở thủ đô Paris (Pháp), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 20/1 đã cảnh báo rằng tự do báo chí đang ngày càng "bị bó hẹp."
(PL)- Hãng tin AFP ngày 19-1 đưa tin Hội đồng Các đại sứ Ả Rập tại Paris (Pháp) đã ra thông cáo nhận định báo Charlie Hebdo đăng biếm họa nhà tiên tri Muhammad là khiêu khích và xúc phạm đến tình cảm các tín đồ Hồi giáo.
(PL)- Bộ Nội vụ Pháp nhận định “cuộc tuần hành cộng hòa” ở thủ đô Paris chiều 11-1 (giờ địa phương) để tưởng nhớ 17 nạn nhân chết trong vụ tấn công báo Charlie Hebdo, vụ nổ súng ở Montrouge và vụ bắt giữ con tin là cuộc tuần hành mang tính chất lịch sử và đông đảo nhất.
(PL)- Hành động anh hùng của chàng thanh niên Hồi giáo Lassana Bathily, 24 tuổi, người Mali (ảnh trái) đã lan khắp thế giới. Lassana Bathily là nhân viên cửa hàng thực phẩm Hyper Cacher ở quận 20 (thủ đô Paris).
So với các đồng nghiệp Mỹ, Anh hay là Nga, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Pháp, có vẻ rất ít tiếng tăm, chiến công. Tuy nhiên về mặt trang bị thì họ chẳng thua kém ai.
(PL)- Trong tình cảnh đang khốn đốn, tờ Charlie Hebdo vẫn quyết tâm trở thành một biểu tượng đi đầu để cụ thể hóa khái niệm tự do biểu đạt, tự do sáng tạo.
(PLO) - (Tiếp tục cập nhật) - Theo hãng tin RT (Nga), cảnh sát Pháp đã giải thoát thành công con tin trong vụ băt cóc con tin tại Montpellier, miền Nam nước Pháp.
(PLO) - Theo một quan chức chính quyền Mỹ, hai anh em khủng bố nhà Kouachi, "tác giả" của cuộc thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo làm 12 người thiệt mạng, đã nằm trong mạng lưới theo dõi của tình báo Mỹ "suốt nhiều năm qua".
(PL)- Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 8-1, trả lời câu hỏi của PV đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Pháp ngày 7-1, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:
(PL)- Theo báo Le Monde (Pháp), trong quá trình đào tẩu, hai anh em Said Kouachi và Chérif Kouachi đã bỏ lại chiếc Citroen C3 màu đen nhưng lại làm rơi một thẻ căn cước trên xe.
(PLO) - Ngày 8-1, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp thông báo, đã có 7 đối tượng bị bắt giữ trong quá trình truy lùng hai anh nem nhà Kouachi, thủ phạm đã gây nen vụ thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo ngay giữa thủ đô Paris.