(PL)- Rút kinh nghiệm các quy định bị cộng đồng bêu tên, người soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn, suy nghĩ chín chắn hơn.
(PLO)- Chiếc xe container đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì đầu xe phát hỏa, tài xế bung cửa kêu cứu và cùng các tài xế khác dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành.
(PL)- Hầu hết quốc gia trên thế giới đều thống nhất rằng có bình chữa cháy trên xe ô tô là cần thiết nhưng ban hành luật bắt buộc thì phải có quy trình.
Thấy lực lượng chức năng ập đến, các đối tượng liền bỏ chạy, để lại lô hàng nhập lậu từ Trung Quốc gồm hơn 300 bình cứu hỏa mini (thường dùng để trong ô tô).
(PLO)- Thông tư 57/2015 của Bộ Công an (có hiệu lực từ ngày 6-1-2016) đính kèm phụ lục quy định rất cụ thể danh mục, định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
(PLO)- Bắt đầu từ ngày 6-1-2016, Thông tư 57/2015 của Bộ Công an có hiệu lực, trong đó quy định ô tô từ bốn chỗ ngồi trở lên đều phải trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
(PL)- Dù có nhiều ý kiến không đồng tình với quy định phạt ô tô không có bình chữa cháy nhưng cơ quan chức năng vẫn khẳng định quy định này là cần thiết!
(PLO)- Thực hiện theo Thông tư số 57 của Bộ Công an, quy định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ bốn chỗ ngồi trở lên phải trang bị phương tiện PCCC, nhiều chủ xe tỏ ra rất lo ngại.
(PLO)- Bắt đầu từ hôm nay (6-1), lực lượng cảnh sát PCCC sẽ phối hợp với lực lượng CSGT kiểm tra, nhắc nhở đối với chủ phương tiện ô tô về trang bị phương tiện PCCC, xử phạt các trường hợp vi phạm.
(PLO) - Bình chữa cháy là "thần hộ mệnh" không thể thiếu trong mỗi chiếc ô-tô, tuy nhiên nếu không được bảo quản đúng cách thì chúng có thể hoàn toàn phản tác dụng và trở thành một "trái bom nổ chậm" gây nguy hiểm cho xe cũng như người ngồi bên trong.