(PLO)- Nhiều người dân Myanmar còn rất trẻ và làm nhiều nghề như công nhân, kỹ sư, y bác sĩ, giáo viên, sinh viên... tìm tới các nhóm nổi dậy vũ trang để được huấn luyện quân sự.
(PLO)- Truyền thông nhà nước Myanmar mô tả lời cảnh báo của bà Christine Schraner Burgener về nguy cơ "một cuộc tắm máu sắp xảy ra" là "khác xa với thực tế".
(PLO)- Đặc phái viên LHQ về Myanmar, bà Christine Schraner Burgener kêu gọi quốc tế hành động nhanh chóng để ngăn chặn nguy cơ "nội chiến ở quy mô chưa từng có" tại Myanmar.
(PLO)- Mỹ kêu gọi các nước khác và các công ty quốc tế rút đầu tư khỏi các doanh nghiệp hỗ trợ quân đội Myanmar nhằm gây sức ép lên chính quyền quân sự ở Naypyidaw.
(PLO)- Cơ chế Điều tra độc lập về Myanmar mong muốn tập hợp bằng chứng về việc sử dụng vũ lực gây chết người, bắt giữ người trái pháp luật, tra tấn và cưỡng bức mất tích.
(PLO)- Ông Mahn Win Khaing Than mô tả Myanmar đang ở thời khắc "bình minh cận kề", kêu gọi các sắc tộc đoàn kết để chấm dứt sự tồn tại của các chính quyền quân sự.
(PLO)- Ít nhất 18 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ đẫm máu với cảnh sát ngày 28-2 ở Myanmar. Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc đồng loạt lên án chính quyền quân sự nước này.
(PLO)- Giới chức các địa phương giải thích rằng thiết quân luật sẽ giúp ngăn chặn cách hành xử "đáng lo ngại" của những người biểu tình và bảo đảm trật tự an ninh công cộng.
(PLO)- Thống tướng Min Aung Hlaing nhấn mạnh rằng chính quyền mới được lập ra sau chính biến sẽ hướng tới nền dân chủ, khác với các chính quyền quân sự từng tồn tại ở Myanmar.
(PLO)- Người dân cố đô Yangon đang trang trí các con phố đầy sắc đỏ - màu đặc trưng cho đảng của bà Aung San Suu Kyi - để phản đối cuộc chính biến hôm 1-2.
(PLO)- Bà Thet Thet Khine - một bộ trưởng mới được quân đội Myanmar chỉ định - cho rằng chính quyền mới vẫn theo đuổi tiến trình dân chủ và cần được người dân ủng hộ.