Cháy nhà máy lắp ráp iPhone của Tata ở Ấn Độ

(PLO)- Vụ cháy vào sáng sớm thứ Bảy tại một nhà máy lắp ráp iPhone lớn của Tata Electronics ở Hosur, Tamil Nadu (Ấn Độ) đã khiến toàn bộ quá trình sản xuất phải dừng lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Rất may, các báo cáo về vụ việc cho biết không có thương vong hoặc thương tích về người.

Người phát ngôn của Tata Electronics Private Limited đã xác nhận sự cố và cho biết, "đã xảy ra một vụ hỏa hoạn đáng tiếc tại nhà máy của chúng tôi ở Hosur, Tamil Nadu. Các phương thức cứu hộ khẩn cấp tại nhà máy đã đảm bảo tất cả nhân viên của chúng tôi đều an toàn".

Cháy nhà máy lắp ráp iPhone ở Ấn Độ. Ảnh: PTI
Cháy nhà máy lắp ráp iPhone ở Ấn Độ. Ảnh: PTI

Cháy nhà máy lắp ráp iPhone của Tata Electronics

Theo Gizmochina, hoạt động sản xuất tại nhà máy lắp ráp iPhone đã phải dừng lại và nhân viên được cho về nhà trong ngày vì vụ cháy. Báo cáo cho biết thêm rằng các viên chức cứu hỏa đã xác nhận một tòa nhà bị sụp đổ bên trong nhà máy.

Chia sẻ với Reuters, một nguồn tin quen thuộc với hoạt động của nhà máy cho biết tòa nhà bị ảnh hưởng sản xuất một số linh kiện iPhone. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu tòa nhà gần đó, nơi sản xuất điện thoại thông minh dự kiến bắt đầu vào cuối năm có bị ảnh hưởng hay không.

Các viên chức cho biết có thể sẽ mất thời gian để ổn định lại mọi thứ. "Chúng tôi không thể vào bên trong ngay bây giờ vì lối đi đã bị phá hủy. Sẽ mất một ngày để nó nguội lại", J. Saravanan, viên chức an toàn công nghiệp cấp cao của quận chia sẻ với Reuters.

Tác động đầy đủ của vụ cháy vẫn chưa được cung cấp. Tata Electronics chưa bình luận về bất kỳ sự chậm trễ tiềm ẩn nào, nhưng có khả năng các nhà máy sẽ mất thời gian và nỗ lực đáng kể để hoạt động trở lại với công suất ban đầu.

Đối với những ai chưa biết, Tata Electronics là một trong những nhà sản xuất iPhone theo hợp đồng lớn tại Ấn Độ, cùng với Foxconn. Nhà máy Hosur, cơ sở lắp ráp thứ tư của Apple tại Ấn Độ, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào tháng 11 năm nay, mặc dù mốc thời gian này hiện có thể bị lùi lại do sự cố.

Nhà máy có diện tích 250 mẫu Anh và theo Bloomberg, cơ sở này dự kiến sẽ chứa khoảng 20 dây chuyền lắp ráp và tuyển dụng khoảng 50.000 công nhân trong vòng hai năm tới.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.