Chất thải Formosa có 2 chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép

(PL)- Chiều 16-7, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết kết quả phân tích một mẫu chất thải Formosa Hà Tĩnh (Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh lấy) chôn trong trang trại ở phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có 13/15 chỉ tiêu nằm trong ngưỡng cho phép, hai chỉ tiêu vượt ngưỡng.

 “Đây là kết quả phân tích ban đầu chứ chưa phải kết luận chính thức. Chúng tôi đang đợi kết quả mẫu của Bộ TN&MT để đi đến kết luận mới công bố chính thức” - ông Thắng nói.

Như đã đưa tin, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vận chuyển, xử lý 267 tấn bùn thải. Công ty này đã đưa số bùn thải trên đến chôn ở trang trại thuộc phường Kỳ Trinh. Hiện cơ quan chức năng đã khai quật, đóng bao, niêm phong số chất thải trên đưa vào kho của nhà máy xử lý chất thải của Công ty Phú Hà (huyện Kỳ Anh) để chờ hướng xử lý.

Trước việc nghi ngờ Công ty Phú Hà có đưa 145,4 tấn chất thải nguy hại của Formosa Hà Tĩnh ra nhà máy ở tỉnh Phú Thọ xử lý, ngày 16-7, công ty này đã có văn bản giải trình gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Phú Thọ, Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh và Phú Thọ. Theo giải trình, ngày 1-8-2015, Công ty Phú Hà có ký hợp đồng với Công ty Formosa Hà Tĩnh để xử lý bảy loại rác thải nguy hại. Từ tháng 10-2015 đến hết tháng 6-2016, Công ty Phú Hà đã vận chuyển bốn loại chất thải nguy hại (gồm vỏ thùng sơn, bao bì cứng thải bằng kim loại, bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau kính dầu thải) từ Formosa Hà Tĩnh về nhà máy xử lý chất thải công nghiệp của công ty đặt tại xã Trạm Thải, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) để xử lý. Tổng khối lượng thu gom, xử lý là 142,4 tấn.

Trong một diễn biến khác, trưa 16-7, ông Trần Anh Đàn, Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết: “Lúc tối 15-7, lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh đã họp và giao UBND phường Kỳ Trinh hợp đồng với công ty môi trường để cất bốc, vận chuyển số rác ai đó đổ trộm trong rừng thuộc địa bàn phường Kỳ Trinh để đưa đi xử lý”. Theo ông Đàn, đây là rác thải sinh hoạt, trên rác có cả chữ Trung Quốc với tổng số lượng 50-60 tấn.

Trước đó, người dân phản ánh họ phát hiện hàng tấn rác thải sinh hoạt có chữ Trung Quốc đổ trong rừng dự án 327 thuộc phường Kỳ Trinh. Ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, cho biết hiện chưa xác định được cá nhân hay cơ quan nào đã lén lút mang rác lên đổ trong rừng.

Cùng ngày, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh, xác nhận vào 6 giờ 30 ngày 16-7, Công an thị xã Kỳ Anh nhận được thông tin của người dân, tiếp đó là trình báo của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, về một bãi chất thải được chôn tại công viên môi trường (thuộc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh). Công an đã lập biên bản ban đầu, đồng thời báo vụ việc lên cấp trên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng gồm Sở TN&MT, công an và đại diện Bộ TN&MT đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc và lấy mẫu đi kiểm định.

Lãnh đạo Hà Tĩnh nhận trách nhiệm

“Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện những khu vực trên địa bàn Kỳ Anh cũng như thông tin của người dân, báo chí cung cấp về các chất thải trên địa bàn…” - ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, thông tin bên lề cuộc họp về sự cố môi trường ở Formosa ngày 16-7. Về trách nhiệm để xảy ra sự cố, ông Dương Tất Thắng cho biết: “Với tư cách là người đứng đầu, chúng tôi nhận trách nhiệm đầu tiên liên quan đến sự cố vừa qua. Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, yêu cầu UBND tỉnh kiểm điểm nghiêm túc các cá nhân, tập thể và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất…”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.