Cách lựa chọn gói cước 4G phù hợp

(PLO)- Việt Nam thường chỉ cho dùng Wi-Fi miễn phí nhưng bắt buộc phải nhập mật khẩu tại các quán cà phê, khách sạn, trung tâm thương mại. 

Đối với một số địa điểm công cộng như bệnh viện, bạn buộc phải xem một đoạn quảng cáo trước khi chính thức dùng Wi-Fi miễn phí ở những nơi đó.


Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng 4G khi mạng chậm - Dự kiến vào ngày 18-1 tới, người dùng sẽ chính thức được sử dụng mạng 4G tại nhiều khu vực trên cả nước.


Hiểu được nhu cầu sử dụng Internet ngày càng cao, Viettel đã liên tục tung ra những gói cước 3/4G hấp dẫn nhằm đánh trúng “tim đen” người dùng. Tuy nhiên, phần lớn người dùng phổ thông hiện nay vẫn chưa thật sự lựa chọn đúng gói cước tối ưu nhất cho nhu cầu sử dụng thực tế của bản thân. Làm thế nào để lựa chọn gói cước tối ưu nhất?

Gói cước theo tháng

Nếu bạn là người thường xuyên di chuyển hoặc phải làm việc ở những nơi không có Wi-Fi, việc lựa chọn gói cước theo tháng sẽ rất hợp lý. Phần lớn thuê bao Viettel chỉ nhận được gói cước 70.000 đồng/tháng với dung lượng 1,5 GB tốc độ cao. Trong khi đó, một số thuê bao Viettel “may mắn” khác lại nhận được ưu đãi đặc biệt thông qua gói cước 25.000 đồng/tháng với dung lượng lên đến 2 GB.

Cách lựa chọn gói cước 4G phù hợp ảnh 1

Để đăng ký, bạn hãy ứng dụng điện thoại, sau đó bấm *098# và nhấn phím Gọi. Màn hình điện thoại sẽ hiển thị thông tin về các gói cước khuyến mãi 3/4G. Tại đây, bạn có thể lựa chọn các gói cước phù hợp đơn cử như "25000d = 2 GB/ 30 ngày" hoặc "70.000d = 1,5 GB/ 30 ngày".

Gói cước theo ngày

Đây là gói cước phù hợp cho những ai phải làm việc cả ngày ở công ty, thường xuyên ở nhà vào buổi chiều tối. Tất cả nơi này thường có Internet nên không cần phải dùng 3/4G thường xuyên. Chỉ khi nào đi công tác xa hoặc du lịch vài một vài ngày, bạn sẽ nhận thấy gói cước theo ngày của Viettel là ưu việt nhất.

Theo một số nguồn tin, Viettel đang triển khai gói cước Mimax5N với mức giá 5.000 đồng/ngày và dung lượng 60 MB vừa đủ cho nhu cầu sử dụng cơ bản nhất.


Xem thêm: Đã có thể đổi SIM 4G Viettel miễn phí từ hôm nay - Mới đây, Viettel đã triển khai chương trình đổi SIM 4G miễn phí bắt đầu từ ngày 27-12-2016 đến hết ngày 28-2-2017 tại các điểm giao dịch trên cả nước.


 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.