Các công ty Trung Quốc đang thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo

(PLO)-Nhiều công ty Mỹ đang sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỗi tháng, hàng trăm triệu người dùng truy cập Pinterest để tìm kiếm những xu hướng mới nhất, từ những ý tưởng kỳ quặc như đôi giày Crocs làm chậu hoa đến phấn mắt hình bánh burger.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau hệ thống gợi ý mượt mà này không hoàn toàn là công nghệ "Made in USA". Pinterest hiện đang thử nghiệm các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) từ Trung Quốc để tối ưu hóa công cụ mua sắm của mình.

Giám đốc điều hành Pinterest, ông Bill Ready, gọi sự ra đời của mô hình DeepSeek R-1 (Trung Quốc) vào tháng 1-2025 là một bước đột phá.

Thay vì sử dụng các mô hình độc quyền đắt đỏ từ các đối thủ Mỹ như OpenAI, Pinterest đã chọn các mô hình mã nguồn mở từ Trung Quốc như DeepSeek, Qwen (Alibaba) hay Kimi (Moonshot).

Giám đốc Công nghệ Pinterest, Matt Madrigal, cho biết ưu điểm lớn nhất của các mô hình này là khả năng tùy biến cao. Các kỹ thuật mã nguồn mở giúp đào tạo mô hình nội bộ có độ chính xác cao hơn 30% so với các mô hình hàng đầu hiện có trên thị trường, trong khi chi phí đôi khi thấp hơn tới 90%.

Pinterest không đơn độc trong xu hướng này. Các tập đoàn thuộc danh sách Fortune 500 đang ngày càng phụ thuộc vào AI Trung Quốc.

Chẳng hạn, ông Brian Chesky, CEO của Airbnb thừa nhận công ty dựa rất nhiều vào Qwen của Alibaba để vận hành hệ thống chăm sóc khách hàng tự động vì nó rất tốt, nhanh và rẻ.

Nền tảng chia sẻ mô hình AI lớn nhất thế giới ghi nhận các phòng thí nghiệm Trung Quốc thường xuyên chiếm tới 4 trên 5 vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng các mô hình được tải xuống nhiều nhất.

Sự thành công của Trung Quốc trong không gian mã nguồn mở diễn ra trong bối cảnh các công ty Mỹ như OpenAI đang chịu áp lực nặng nề về doanh thu, buộc họ phải đóng kín công nghệ để thu phí.

Trong khi đó, các chuyên gia tại Đại học Stanford nhận định AI Trung Quốc không chỉ đuổi kịp mà còn đang dẫn trước về khả năng ứng dụng thực tế nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ.

Trong cuộc đua giữa hai cường quốc, Trung Quốc lại đang làm tốt hơn trong việc dân chủ hóa công nghệ thông qua mã nguồn mở, trong khi các hãng công nghệ Mỹ đang quá mải mê theo đuổi những khái niệm mơ hồ như siêu trí tuệ nhân tạo vượt xa khả năng con người.

Dù vậy sự thống trị của các mô hình mã nguồn mở phương Đông đang đặt ra những câu hỏi mới về vị thế dẫn đầu công nghệ của Thung lũng Silicon trong năm 2026.

CNN, MSN

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.