Cà Mau: Cha mời thầu, con làm bên trúng thầu

(PLO)- Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau xác nhận tại thời điểm ông mời thầu dịch lọc thận, con gái ông có làm việc bên phía trúng thầu, nhưng không liên quan. 

Liên quan đến những dấu hiệu vi phạm trong đấu thầu lại dịch lọc thận ở Cà Mau, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau Bùi Đức Văn vừa có trao đổi với Phóng viên PLO

Phòng chạy thận Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh T.VŨ

Trước đó, Sở y tế Cà Mau đã có văn bản hỏi Bộ y tế dịch lọc thận là thuốc hay là vật tư y tế và chưa nhận được phúc đáp. Động thái này nhằm xác địch việc Bệnh viện Cà Mau tổ chức đấu thầu lại dịch lọc thận là đúng hay sai.

Lý do là hồi năm ngoái, Sở y tế đã đấu thầu trong các gói mua sắm thuốc tập trung theo quy định. 

Trao đổi với PV, ông Bùi Đức Văn khẳng định việc ông cho đấu thầu lại dịch lọc thận thay vì sử dụng dịch lọc đã được tỉnh tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung trước đó là có nguyên nhân khách quan. Đồng thời ông khẳng định làm đúng quy định pháp luật. 

Ông Văn nói đầu năm 2018, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau vẫn sử dụng dịch lọc thận đã trúng thầu do Sở y tế đấu thầu mua sắm tập trung trước đó. Tuy nhiên, quá trình sử dụng từ tháng 2-2018 đến tháng 8-2018 thì loại dịch này không tương thích, gây hư hỏng các máy lọc thận. 

Đơn vị chủ máy báo tình hình dịch lọc không tương thích đã gây hư hỏng nhiều. Khoa lọc thận cũng xác định và Ban giám đốc lập Hội đồng đánh giá và kết luận đúng như vậy. 

Từ đó, tháng 9-2018, BV trình Sở y tế và UBND tỉnh Cà Mau để đấu thầu lại dịch lọc thận và dịch của chính hãng BRAUN đã trúng thầu, sử dụng đến nay. 

"Mới đây, Bệnh viện sắm thêm 10 máy mới nên chúng tôi đã sử dụng xong dịch lọc trúng thầu mua sắm thuốc tập trung, tức dịch lọc Bình Định và dịch lọc của BRAUN"- ông Văn nói. 

Về tính pháp lý, ông Văn lý giải rằng hiện nay Bộ y tế cấp phép song song vừa là thuốc, vừa là vật tư y tế đối với dịch lọc thận. "Đơn vị nào đăng ký nó là thuốc thì là thuốc, đăng ký vật tư y tế thì là vật tư y tế. Dịch lọc thận của Công ty Bình Định đăng ký là thuốc nên đấu thầu trong các gói mua sắm thuốc tập trung của Sở y tế tổ chức đấu. Còn ở đây, tôi đấu thầu dịch ở các Công ty đăng ký là vật tư y tế. Đấu thầu thuốc thì Sở y tế tổ chức đấu tập trung còn đấu thầu vật tư y tế là trong thẩm quyền của tôi" - ông Văn lý giải rõ. 

Về lời đồn con gái ông là nhân viên ở đơn vụ trúng thầu dịch lọc thận BRAUN, ông Văn xác nhận là có, nhưng đã nghỉ từ trước tết nguyên đán 2019.

Ông nói rõ: "Con gái tôi làm có khoảng 6 tháng ở đó thì nghỉ. Nhưng con tôi làm ở bộ phận khác, không liên quan đến việc đấu thầu dịch lọc thận. Cụ thể nó làm ở bộ phận sửa, kim truyền, dịch truyền. Tôi khẳng định việc đấu thầu, trúng thầu dịch lọc BRAUN hoàn toàn khách quan, không liên quan đến con gái tôi đang làm ở đó". 

Được biết, dịch lọc thận đang ngày càng được sử dụng nhiều ở hơn Cà Mau, chủ yếu là tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, mỗi năm gần 10 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.