Nhiều khúc mắc về gói thầu thuốc vị cổ truyền ở Đà Nẵng

(PLO)- Sở Y tế TP Đà Nẵng công bố quyết định phê duyệt đấu thầu thuốc, trong đó Gói thầu số 4 có 11 nhà thầu tham gia thì có tới 10 hồ sơ bị loại.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, ngày 11-4, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng ký quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020), đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quyết định về việc đấu thầu giá thuốc vừa được Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng ký.

Đáng nói, tại gói thầu số 4 - Gói thầu vị thuốc cổ truyền có 11 nhà thầu tham gia đấu thầu thì có tới 10 hồ sơ bị loại. Chỉ duy nhất có một đơn vị được phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật là Liên danh Công ty Cổ phần dược Sơn Lâm - Công ty CP dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng. Đơn vị liên danh này tham gia 220 mặt hàng thì đạt 200 mặt hàng.

Các nhà thầu bị loại tỏ ra bức xúc, cho rằng họ là đơn có năng lực, có GMP về dược liệu, vị thuốc cổ truyền, có đủ điều kiện sơ chế, chế biến dược liệu, nhập khẩu trực tiếp dược liệu. Trong hồ sơ thông tin mời thầu của gói thầu số 4 cũng có những câu chữ đánh lừa nhà thầu. Vì thế gói thầu này hàng trăm tỉ đồng nhưng chỉ có 11 nhà thầu tham gia. Nhưng những quy định ngặt nghèo chỉ có chuẩn bị trước mới đáp ứng được khiến 10 nhà thầu bị loại.

“Việc thông qua hồ sơ kỹ thuật mà chỉ có một đơn vị đạt thì đương nhiên họ sẽ là người trúng thầu. Chúng tôi nghe nói họ bỏ giá thầu rất cao, nếu trúng thầu thì sẽ gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm. Không thể để xảy ra điều nghịch lý này được”, đại diện một nhà thầu bị loại nói.

Họ cho rằng, trong chín nhà thầu bị loại chỉ duy nhất một lý do là vì năng lực hợp đồng không đạt. Nhưng thực tế họ đã có nhiều năm cung ứng dược liệu, vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Họ cho rằng có điểm bất minh ở đây hoặc lập lờ câu chữ nên họ không cung cấp hết hồ sơ chứng minh năng lực mới bị loại cùng một lý do.

Còn về việc cung cấp và trình bày hồ sơ kỹ thuật mặt hàng mẫu tham dự thầu bao gồm: Tên vị thuốc cổ truyền, tên khoa học, bộ phận dùng, dạng bào chế, nguồn gốc, số lô, phương pháp chế biến, tiêu chuẩn chất lượng, đơn vị đóng gói 500g/túi PE hàn kín – hút chân không – bảo quản chống ẩm bằng hạt Silicagel. Quy định này khiến Công ty Trường Thọ bị loại với lý do liên quan tới quy trình chế biến.

Ngoài ra, tất cả các nhà thầu bị loại đều tham gia với số lượng mặt hàng ít, riêng nhà thầu được qua vòng hồ sơ đề xuất kỹ thuật tham dự đủ 220 mặt hàng, với giá trị gói thầu rất lớn hơn gần 200 tỉ đồng.

Trao đổi với PLO, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết mặc dù đã ký quyết định phê duyệt nhưng ở gói thầu số 4 chỉ còn một nhà thầu vượt qua hồ sơ kỹ thuật như vậy sẽ không hợp lý.

“Đơn vị chúng tôi là chủ đầu tư, nếu một đơn vị đấu thầu đạt được vòng này thì rất bất hợp lý trong các giai đoạn đấu thầu tiếp theo. Chúng tôi đã cho các đơn vị liên quan kiểm tra và sẽ có kết quả trong tuần tới. Có thể phải tổ chức mời thầu lại ở gói thầu này”, bà Yến nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.