Bí thư Đà Nẵng: Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số là đột phá

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng đề nghị Đảng bộ Các cơ quan Đảng TP xác định công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá hàng đầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-8, tại TP Đà Nẵng diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ Các cơ quan Đảng TP nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội quy tụ 300 đại biểu ưu tú, đại diện cho 1.922 đảng viên của 12 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ về tham dự.

bí thư đà nẵng
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: TẤN VIỆT

Trình bày diễn văn khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho hay, đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến” vươn tới tương lai.

Theo ông Vĩnh, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Các cơ quan Đảng TP không ngừng lớn mạnh, nâng cao bản lĩnh và chất lượng công tác tham mưu. Đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, vững vàng trước mọi thử thách. Đồng thời bám sát thực tiễn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả.

Những năm tiếp theo, Đảng bộ Các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng tiếp tục giữ vững niềm tin, khát vọng phát triển. Quyết tâm cùng hệ thống chính trị TP xây dựng Đà Nẵng hiện đại, chất lượng sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam.

bi-thu-da-nang.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị đại hội cần xác định cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trong các cơ quan thuộc Đảng bộ là nhiệm vụ đột phá hàng đầu.

Điều này nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong bối cảnh tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Quảng đề nghị rà soát, xây dựng các quy định, quy trình làm việc trong các cơ quan theo hướng tinh giản, hiệu quả, một việc giao cho một người và một người làm nhiều.

Bên cạnh đó cần đẩy nhanh tiến độ chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu. Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy theo hướng dựa trên dữ liệu và công nghệ.

bi-thu-da-nang-2.JPG
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đồng thời cần chuyển đổi hoạt động báo cáo điều hành trên môi trường số. Đảng bộ Các cơ quan Đảng TP phải là những cơ quan tiên phong đi đầu, mẫu mực trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý công việc trên môi trường số.

Theo Bí thư Đà Nẵng, người đứng đầu các cơ quan phải gương mẫu đi đầu, dẫn dắt công tác chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số đi vào thực chất và hiệu quả.

Ông Quảng cho hay, cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ được Ban Thường vụ Thành uỷ nhiệm kỳ 2025-2030 chỉ định ngay sau Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 23. Cấp ủy của nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ đến khi có cấp ủy khóa mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.