Thường trực Ban Bí thư lưu ý Đà Nẵng và Quảng Nam khi xây dựng phương án nhân sự

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đà Nẵng và Quảng Nam xây dựng phương án nhân sự trên tinh thần vì lợi ích chung, không được can thiệp vào công tác cán bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-6, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

thường trực ban bí thư
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Theo báo cáo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, TP dự kiến sắp xếp còn 16 đơn vị hành chính cấp xã, giảm hơn 66%; kết thúc hoạt động bảy Đảng bộ quận, huyện.

Đà Nẵng dự kiến thành lập 16 Đảng bộ cấp xã và Chi bộ đặc khu Hoàng Sa gắn với sắp xếp 16 đơn vị hành chính phường, xã, đặc khu mới.

Tính đến ngày 30-5, Đà Nẵng đã phê duyệt cho 415 cán bộ, công chức viên chức, người lao động nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 của Chính phủ, kinh phí hỗ trợ hơn 300 tỉ đồng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thông qua phương án và lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp; phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

Việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hợp nhất với tỉnh Quảng Nam đang được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bám sát các chủ trương, định hướng, yêu cầu của Trung ương và phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương.

Tuy nhiên theo ông Vĩnh, hiện chưa có quy định cụ thể về thời gian chuyển tiếp để hoàn thành việc bàn giao, kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện.

Trung ương chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về việc chuyển cán bộ, công chức cấp xã hiện tại thành công chức của đơn vị hành chính cấp mới để có cơ sở bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chế độ chính sách đối với trường hợp dôi dư.

Về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay còn một số Bộ chưa ban hành hướng dẫn về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, nông nghiệp, môi trường, xây dựng, giải phóng mặt bằng…

“Một số văn bản hướng dẫn của các Bộ đã được ban hành nhưng chưa cụ thể về mô hình tổ chức, do đó chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý để hoàn thiện phương án sắp xếp”, ông Vĩnh cho hay.

nghi-huu-truoc-tuoi.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao tinh thần chủ động của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong việc phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xây dựng phương án nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, tạo sự đồng thuận cao.

Theo ông Trần Cẩm Tú, từ nay đến khi triển khai bộ máy mới không còn nhiều thời gian nhưng khối lượng công việc rất lớn.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cần tập trung chỉ đạo Đại hội cấp trên cơ sở đảm bảo chất lượng toàn diện cả về nhân sự, văn kiện và tổ chức với tinh thần khẩn trương, xây dựng văn kiện phù hợp trong bối cảnh mới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xây dựng phương án nhân sự, công tác cán bộ trên tinh thần vì lợi ích chung, không cục bộ địa phương, không “quê anh, quê tôi, quân anh, quân tôi, quyền anh, quyền tôi” và không được can thiệp vào công tác cán bộ.

Đồng thời, phương án nhân sự phải quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Các địa phương rà soát trụ sở, có phương án sử dụng phù hợp, tránh lãng phí.

Cùng với đó phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, không để việc hợp nhất, sáp nhập làm sao nhãng nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.