(PLO)- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho rằng nếu chống lãng phí thành công như chống tham nhũng thời gian qua, đất nước ta nhất định sẽ vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình
(PLO)- Theo bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, do giáo viên bị áp lực thi đua, nên cũng có tình trạng bệnh thành tích ở một số đơn vị trường học.
(PLO)- Chuyên gia cho rằng bệnh thành tích góp phần tạo ra sức ép dẫn đến sử dụng bạo lực. Nhưng nếu cho đây là nguyên nhân chính thì chẳng khác nào tự bao biện, là sự trốn tránh trách nhiệm cá nhân.
(PL)- Tại hội thảo góp ý sửa đổi BLHS do Bộ Tư pháp tổ chức tại TP Đà Nẵng mới đây, đề xuất phi hình sự hóa hai tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế và tội tảo hôn đã thu hút nhiều ý kiến bàn luận.
(PLO) - "Chúng ta phải hiểu cái mà tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đánh giá chỉ là nói về khả năng giải các bài toán và khoa học thôi chứ không phải đánh giá trình độ của HS về các mặt giáo dục nói chung", TS Nguyễn Cam, nguyên Giám đốc Trung tâm công nghệ dạy học thuộc Viện Nghiên cứu giáo dục- Trường ĐH Sư phạm, TP.HCM chia sẻ.
Kỳ thi quốc gia chung cần phải làm chặt chẽ, trung thực, đáp ứng đúng với hai mục tiêu tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học sẽ luôn được xã hội ủng hộ.
Ai cũng biết việc cho điểm dễ dãi sẽ gây tác hại ra sao nhưng có ai khổ bằng giáo viên chúng tôi không? Tôi đã từng chứng kiến giáo viên cho điểm đúng thực chất HS.
Tôi là một giáo viên đã hơn 30 năm trong nghề. Tôi cho rằng tình trạng lạm phát học sinh giỏi (HSG) là do bệnh thành tích của toàn bộ hệ thống giáo dục mà ra.
Việc đào tạo ra hàng loạt học sinh giỏi như thế đang phục vụ cho những yêu cầu, thành tích của nhà trường, của người lớn chứ không phải phục vụ cho việc học tập của học sinh.