Giáo viên cho điểm thực chất thì sở kêu, trường kêu!

Ai cũng biết việc cho điểm dễ dãi sẽ gây tác hại ra sao nhưng có ai khổ bằng giáo viên chúng tôi không? Tôi đã từng chứng kiến giáo viên cho điểm đúng thực chất HS.

Giáo viên này gọi HS ba lần lên bảng để kiểm tra miệng nhưng lần nào HS cũng không học bài. Có nhiều HS như vậy và kết quả là điểm kiểm tra miệng lớp đó có hơn 10 em bị 0 điểm. Sở về kiểm tra thấy vậy là kêu, nhà trường vào cuộc cũng kêu và kết quả là... Nói thật, sau đó chưa bao giờ tôi thấy nhiều HS có điểm cao đến thế. Mà trường nào cũng vậy, một phần lớn là do bệnh thành tích trong giáo dục.

Tôi nghĩ chính phổ cập tiểu học, phổ cập THCS cũng là một nguyên nhân lớn đưa đến hiện trạng này. Đã bao giờ những lãnh đạo trong giáo dục tự hỏi: Với việc phổ cập như vậy thì giáo viên ở dưới họ làm gì để HS đạt chuẩn trong khi họ hưởng những đồng lương ít ỏi? Hay một câu hỏi tương tự như: Để tránh bị cấp trên để ý và tránh bị trừ thi đua vì “dạy kém” thì mình có nhất thiết phải cho HS điểm yếu đúng như lực học của em đó không? Nếu ngành giáo dục cứ loay hoay thay sách, đổi mới phương pháp… nhưng giải quyết không triệt để bệnh thành tích thì các cố gắng cũng chỉ đổ xuống sông xuống biển mà thôi!

vukhacdoanh@gmail.com

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.