Báo điện tử hướng đến di động hóa

Sau bước tiến thương mại hóa báo điện tử, tập đoàn News Corp tiếp tục đưa báo điện tử hướng đến nền tảng di động bao gồm máy tính bảng, smartphone và e-reader.

Báo điện tử hướng đến di động hóa ảnh 1

Ứng dụng báo điện tử Wall Street Journal dành riêng cho máy tính bảng Apple iPad với mức phí 4 USD/tuần - Ảnh minh họa: Internet

Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, chủ nhân của News Corp, dự kiến cho ra mắt một ấn phẩm mới vào cuối năm nay, phát hành ở phạm vi quốc gia (Mỹ). Điểm đặc biệt của ấn phẩm này là chỉ dành riêng cho các thiết bị di động bao gồm máy tính bảng, smartphone hay e-reader. Tương tự các báo điện tử đã được News Corp thương mại hóa như The Times, ấn phẩm mới cũng yêu cầu người đọc phải trả phí để xem các nội dung.

"Đây là một sự thay đổi thực sự trong cách thể hiện tin tức" - báo LA Times bình luận về việc News Corp ra mắt ấn phẩm mới dành riêng cho máy tính bảng.

Trong tháng 6, News Corp đã thâu tóm hãng Skiff, LLC, Hearst Corporation để có nền tảng nội dung số hóa được thiết kế cho các thiết bị di động. Tập đoàn truyền thông còn đầu tư vào Journalism Online LLC nhằm tăng thêm lợi nhuận từ những ấn bảng số hóa và tạp chí, thể hiện rõ chiến lược tập trung vào các phiên bản báo điện tử trên nền tảng di động.

Thời đại công nghệ ngày nay sản sinh ra nhóm khách hàng tiềm năng là thế hệ trẻ thường xuyên sử dụng các thiết bị di động như tablet hay smartphone. Nhu cầu xem tin tức cũng thay đổi dần sang xu hướng: nhanh, tóm gọn và di động. Murdoch tin rằng nhóm đối tượng khách hàng này sẽ thích cách thể hiện tin tức theo kiểu ngắn gọn và sống động hoàn toàn mới.

Máy tính bảng (tablet) Apple iPad ra đời đã làm thay đổi cách thức xem tin cũng như iPod đã thay đổi cách thức nghe nhạc của mọi người. Các hãng thông tấn như Wired, Popular Science và New York Times đã nhanh tay đón đầu với ứng dụng đọc tin cho iPad miễn phí có chèn quảng cáo. Những con số ấn tượng như 400.000 lượt tải ứng dụng xem tin của New York Times từ người dùng iPad hay 10,5 triệu chiếc iPad sẽ được bán ra vào cuối năm nay theo dự báo của hãng nghiên cứu thị trường Gartner sẽ mở ra một cuộc đua mới cho các hãng thông tấn báo chí: ấn phẩm báo điện tử dành cho máy tính bảng và các thiết bị di động cầm tay như e-reader. 

Thế hệ người đọc tin di động và kẻ đi tiên phong

Xu hướng di động hóa của báo chí truyền thông không phải là mới nhưng vẫn còn thiếu vắng những phiên bản chuyên biệt dành cho các nền tảng thiết bị di động như máy tính bảng (tablet), điện thoại thông minh (smartphone) hay thiết bị đọc sách điện tử (e-reader). Hiện tại, mẫu số chung của báo điện tử vẫn là website cung cấp nội dung và dịch vụ để xem trên máy tính để bàn (desktop) hay máy tính xách tay (laptop), một số ít phiên bản dành cho smartphone ra đời.

Song song đó, chặng đường gian nan ban đầu của việc thương mại hóa báo điện tử đã gặp phải thất bại to lớn. Năm 2006, cũng chính Rupert Murdoch phát hành ấn bản nhật báo miễn phí mới với tên gọi "thelondonpaper" tại London, hướng đến nhóm người đọc trẻ tuổi, tập trung nhấn vào các nhân vật nổi danh và tin tức giựt gân kèm theo nhiều hình ảnh và màu sắc. News Corp hi vọng sẽ thu hút được đối tượng người đọc đang dần nhàm chán với loại hình báo chí truyền thống và mặn mà hơn với nội dung số trên internet.

Thất bại, "thelondonpaper" xuất bản ấn bản cuối cùng vào năm 2009. Lý do lụi tàn là những người trẻ tuổi không đọc "thelondonpaper" được phát miễn phí hằng ngày tại các trạm xe Tube ở London mà họ xem ngay trên những thiết bị di động của mình từ internet.

Rupert Murdoch, nhà lãnh đạo News Corp năm nay đã 79 tuổi nhưng vẫn còn đầy nhiệt huyết cho những bước đi tiên phong trong lĩnh vực báo chí - Ảnh: Reuters

Rupert Murdoch, nhà lãnh đạo News Corp năm nay đã 79 tuổi nhưng vẫn còn đầy nhiệt huyết cho những bước đi tiên phong trong lĩnh vực báo chí  - Ảnh: Reuters

Sau thất bại này, Murdoch hướng các ấn phẩm lên môi trường trực tuyến và xây dựng một "bức tường phí", người đọc phải trả một khoản phí để có thể xem nội dung tin từ website The Times và The Sunday Times. Đây được xem là cuộc chiến mới của Murdoch trên bước đường tiên phong mà các hãng thông tấn báo chí khác còn e ngại. Đại đa số người dùng Internet vẫn chưa quen và chưa chấp nhận việc bỏ một khoản phí để trả cho phần tin tức mà mình có thể đọc miễn phí ở hàng ngàn blog hay website tin tức khác. 

Xu hướng báo giấy truyền thống đang dần mất đi ưu thế, các hãng thông tấn báo chí vẫn còn loay hoay tìm giải pháp cho vấn đề tìm lợi nhuận từ báo điện tử và "bức tường phí" là phương thức đầu tiên đang gặp nhiều khó khăn.

Theo THANH TRỰC (TTO)

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.