(PLO)- Những ngày cuối năm, hình ảnh người dân tất bật gói bánh, đỏ lửa canh nồi bánh chưng đã trở thành một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa giữa nhịp sống đô thị hiện đại.
(PLO)- Bánh chưng là món ăn đặc trưng của ngày Tết cổ truyền, có thành phần dinh dưỡng đa dạng, tốt cho sức khoẻ.
(PLO)- Những phần thức ăn, thuốc men được gói gém cẩn thận, chuyển đến tận tay bà con vùng lũ.
(PLO)- Thành phần chính của bánh chưng, bánh tét là tinh bột, người bệnh tiểu đường ăn nhiều bánh chưng rất dễ bị tăng vọt đường huyết.
(PLO)- Bánh chưng sau khi luộc chín, nếu đảm bảo vệ sinh từ khâu gói tới khi nấu chín, sẽ để được 3 - 5 ngày ở nhiệt độ thường.
(PLO)- Những công nhân ở lại Bình Dương ăn tết xúc động khi nhận những cặp bánh chưng của công đoàn gửi tặng.
(PLO)- Những chiếc bánh chưng sẽ được chuyển đến tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường.
(PLO)- Số bánh chưng tại ngày hội "Gói bánh chưng" chung tay vì người lao động thanh niên xa quê đón tết 2024 sẽ trao tặng người lao động, thanh niên không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình.
(PLO)- Dù xuất khẩu gặp khó, một số doanh nghiệp nông thủy sản vẫn có đơn hàng đến hết năm nhờ đầu tư sản phẩm chế biến sâu cho thị trường ngách.