Apple sẽ chết sớm nếu không thay đổi

(PLO)- Vừa qua, Apple đã công bố bảng tình hình tài chính mới nhất của công ty với những con số cao ngất ngưởng so với trước đây. 
Apple là công ty lớn nhất trên thế giới nhưng sự thành công thì chỉ được thể hiện rõ nét nhất dưới thời của Steve Jobs. Còn với Tim Cook thì lại có phần hơi chậm và mờ nhạt. 
Có thể nói iPhone chính là chìa khóa quyết định sự sống còn của Apple, bởi doanh số bán iPad, iPod và Mac chỉ chiếm một phần nhỏ, mặc dù số lượng các thiết bị này dạo gần đây cũng tăng lên đôi chút. Rất có thể rằng Apple sẽ phải trải qua một cuộc suy thoái trong thời gian tới, bởi ngoài iPhone ra thì họ dường như không có kế hoạch B. 
Tỉ lệ phần trăm doanh thu từ việc bán iPhone:
- Năm 2012: 46,38%
- Năm 2013: 52.07%
- Năm 2014: 56,21%
- Năm 2015: 62,54%

Apple sẽ chết sớm nếu không thay đổi ảnh 1

Dưới thời của Steve Jobs, ông thường xuyên cố gắng sắp xếp mọi thứ để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo và tầm nhìn của ông thường được thể hiện qua mỗi sản phẩm do Apple tạo ra, thay vì cồng kềnh và hào nhoáng, Jobs lại tạo ra các thiết bị vô cùng đơn giản và dễ sử dụng. 
Các sản phẩm của Apple có thể không rẻ, không đẹp, không mạnh nhất nhưng nó có thể làm việc tốt hơn so với bất kỳ các thiết bị khác trên thị trường vào thời điểm đó. 
Apple từ một công ty mang đến nhiều trải nghiệm công nghệ thì giờ đã xoay sang tìm mọi cách để có thể tạo ra lợi nhuận. Người dùng có thể dễ dàng thấy được sự khác nhau này khi xem các buổi giới thiệu giữa Jobs và Tim Cook. 

Apple sẽ chết sớm nếu không thay đổi ảnh 2

Trước mắt thì công ty vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải lưu tâm như làm thế nào để có thể cạnh tranh với Windows và Android? Thêm vào đó, nhiều người cho rằng việc sở hữu một chiếc Apple Watch dường như là khá phí, bởi nó không thể làm bất cứ điều gì tốt hơn so với chiếc smartphone của bạn. Các dự án xe tự lái của Apple cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ Google và Tesla, thậm chí là cả những gã khổng lồ ô tô như Lexus và Mercedes... 
Khi đạt đến một đỉnh cao thì tất cả những gì còn lại sẽ là sự sụp đổ từ từ không thể tránh khỏi. Điều gì đã làm Apple, một thương hiệu mang tính biểu tượng ngày càng trở nên bị lu mờ?

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.