An Giang: 10/11 đơn vị hành chính có cử tri đi bầu hơn 99%

(PLO)- Cả tỉnh An Giang đã có 1.628.487 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu, đạt tỉ lệ 99,66%, trong đó 10/11 huyện, thị xã, thành phố đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao trên 99%.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, công tác tổ chức ngày bầu cử (23-5) trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng luật, an toàn, trang trọng, tạo được không khí khai mạc sôi nổi và ngày bầu cử là ngày hội toàn dân.

Đến 19 giờ ngày 23-5, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã kết thúc việc bỏ phiếu. Theo kết quả thống kê, 10/11 huyện, thị xã, thành phố đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao trên 99% so với cử tri trong danh sách (trong đó huyện Thoại Sơn và Tri Tôn có 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu).

Cả tỉnh đã có 1.628.487/ 1.634.116 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ trung bình trong toàn tỉnh 99,66%.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu tại An Giang.

Trong đó, ở thời điểm 9 giờ đến 13 giờ, nhiều huyện, thị, thành có số lượng cử tri đi bầu cử đảm bảo ngay sau giờ khai mạc; đến 11 giờ, hầu hết các huyện, thị, thành đã có tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 60% số cử tri có tên trong danh sách tham gia bầu cử ở địa phương

Đặc biệt tại các huyện miền núi đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cao như huyện Tri Tôn đạt 78,76%. Còn tại các khu vực bỏ phiếu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, khu vực cách ly, cơ sở cai nghiện và một số khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri ít và 100% cử tri đã thực hiện xong quyền công dân, hoàn thành việc bỏ phiếu. 

Lực lượng biên phòng vừa báo chốt biên giới vừa thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: HD

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông trong ngày diễn ra bầu cử được bảo đảm và giữ vững.

Tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh đều được khai mạc trước 7 giờ sáng sau đó tiến hành bỏ phiếu đúng thời gian quy định, việc phân bổ khung thời gian đảm bảo việc phân luồng và thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu, đặc biệt cử tri là nông dân kịp thời ra đồng sản xuất vào mùa vụ.

Ở các địa điểm bỏ phiếu, cử tri tham gia bỏ phiếu sớm, được phân luồng vào các khung thời gian hợp lý, do đó tiến độ bỏ phiếu nhanh, cử tri không ùn tắc, không để tập trung đông người tại điểm bỏ phiếu. 

Ở các điểm dân cư xa khu vực bỏ phiếu hoặc các nơi địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, các chốt biên phòng các địa phương đã tổ chức thùng phiếu phụ để phục vụ cử tri lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tham gia bỏ phiếu đảm bảo thực hiện quyền công dân. 

Tại 09 khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, Tổ bầu cử cử thành viên mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly tập trung để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bỏ phiếu.

Việc phát phiếu bầu cử cho cử tri và tổ chức để cử tri bỏ phiếu được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về bầu cử, đồng thời bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.