2/3 người dùng Android trên thế giới gặp rủi ro vì lỗ hổng này

(PLO)- Mới đây, các nhà nghiên cứu bảo mật của Check Point đã phát hiện ra một số lỗ hổng bên trong định dạng ALAC, cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa trên điện thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Apple Lossless Audio Codec (ALAC) là một định dạng mã hóa âm thanh được phát triển bởi Apple, và giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2004.

Cuối năm 2011, Apple đã chia sẻ mã nguồn của ALAC, và kể từ đó định dạng này được nhúng trong nhiều thiết bị và các trình phát đa phương tiện.

Apple vẫn nhiều lần phát hành các bản cập nhật và vá lỗ hổng bảo mật cho ALAC, nhưng mã nguồn được chia sẻ vẫn chưa được vá lỗi kể từ năm 2011.

Theo các nhà nghiên cứu của Check Point, Qualcomm và MediaTek (2 nhà sản xuất chipset di động lớn nhất thế giới) đã sử dụng định dạng mã hóa âm thanh ALAC trong các thiết bị di động, khiến hàng triệu người dùng Android gặp rủi ro về quyền riêng tư.

Theo IDC, 48,1% tổng số điện thoại Android bán ra tại Mỹ sử dụng chipset của MediaTek tính đến quý 4 năm 2021, trong khi Qualcomm hiện đang nắm giữ 47% thị trường.

dien-thoai-android

Hàng triệu người dùng điện thoại Android có nguy cơ bị tấn công. Ảnh: TIỂU MINH

Nghiên cứu này được đặt tên là “ALHACK” cho thấy 2/3 tổng số điện thoại thông minh được bán ra trong năm 2021 dễ bị tổn thương.

Lỗ hổng bảo mật bên trong ALAC cho phép kẻ gian có thể thực thi mã từ xa (RCE) trên thiết bị di động thông qua tệp âm thanh không đúng định dạng. Bên cạnh đó, kẻ gian còn có thể chiếm quyền kiểm soát dữ liệu đa phương tiện, bao gồm cả việc phát trực tiếp bằng điện thoại của nạn nhân.

Ngoài ra, phần mềm độc hại còn có thể sử dụng lỗ hổng này để nâng cao đặc quyền và giành quyền truy cập vào dữ liệu đa phương tiện hay các cuộc trò chuyện của người dùng.

Trước khi công bố các thông tin này, Check Point đã thông báo cho MediaTek và Qualcomm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cả hai nhà cung cấp để đảm bảo lỗ hổng này đã được khắc phục.

Hiện cả MediaTek và Qualcomm đều đã phát hành bản vá lỗi cho người dùng từ tháng 12 năm 2021.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.