10 ứng dụng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nhiều nhất

(PLO)- Việc chia sẻ hoặc cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân có thể khiến bạn dễ bị giả mạo và tấn công khi sử dụng Internet.

Trước đó không lâu, Apple đã bổ sung thêm hàng loạt tính năng buộc các nhà phát triển phải công khai danh sách những loại dữ liệu mà họ thu thập, đồng thời ứng dụng cũng phải hiển thị thông báo xin phép người dùng trước khi thu thập dữ liệu.

Tuy nhiên, đa số người dùng đều rất ít quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, thoải mái chia sẻ số điện thoại, địa chỉ, email… trên mạng xã hội mà không lường trước được nguy cơ bị giả mạo và tấn công.

Bên cạnh đó, các ứng dụng trên điện thoại cũng chủ động thu thập dữ liệu người dùng và chia sẻ lại cho các bên thứ ba để quảng cáo nhắm mục tiêu.

ung-dung-android
BẠN CÓ BIẾT

Người Philippines sử dụng mạng xã hội nhiều hơn người Mỹ.

93% người trưởng thành ở Philippines sử dụng mạng xã hội, cao hơn khá nhiều so với 74% người dùng tại Mỹ.

Họ chủ yếu sử dụng nó để nói về âm nhạc và phim ảnh, và ít hơn một chút là thể thao.

10 ứng dụng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nhiều nhất

-    Instagram (79% dữ liệu cá nhân thu thập được)

-    Facebook (57% dữ liệu cá nhân thu thập được)

-    LinkedIn (50% dữ liệu cá nhân thu thập được)

-    Uber Eats (50% dữ liệu cá nhân thu thập được)

-    Đường tàu (43% dữ liệu cá nhân thu thập được)

-    YouTube (43% dữ liệu cá nhân thu thập được)

-    YouTube Music (43% dữ liệu cá nhân thu thập được)

-    Deliveroo (36% dữ liệu cá nhân thu thập được)

-    Duolingo (36% dữ liệu cá nhân thu thập được)

-    eBay (36% dữ liệu cá nhân thu thập được)

Không có gì ngạc nhiên khi các ứng dụng truyền thông xã hội như Instagram, Facebook và YouTube thu thập hầu hết thông tin của bạn. Với 79%, Instagram chia sẻ hầu hết dữ liệu của bạn với các bên thứ ba, đơn cử như thông tin mua hàng, dữ liệu cá nhân và lịch sử duyệt web, theo thống kê của pCloud.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ứng dụng cần phải chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba có liên kết để mọi thứ được hoạt động trơn tru hơn.

10 ứng dụng thu thập dữ liệu vì lợi ích riêng

-    Facebook

-    Instagram

-    Klarna

-    Grubhub

-    Uber

-    Uber Eats

-    eBay

-    Just Eat

-    LinkedIn

-    Twitter

10 ứng dụng không chia sẻ dữ liệu của bạn   

-    Signal

-    Clubhouse

-    Netflix

-    Microsoft teams

-    Google Classroom

-    Shazam

-    Etsy

-    Skype

-    Telegram

-    Boohoo

Các ứng dụng như Signal, Telegram và Clubhouse đã rất quan tâm đến quyền riêng tư của người dùng và tích cực ủng hộ việc bảo vệ dữ liệu. Signal và Telegram đã có thêm một lượng lớn người dùng vào đầu năm nay sau khi WhatsApp cập nhật điều khoản dịch vụ (và đã rút lại sau đó), khiến người dùng khó chịu.

Đọc thêm

Một sai lầm khiến tài khoản Zalo có nguy cơ rơi vào tay người khác

Một sai lầm khiến tài khoản Zalo có nguy cơ rơi vào tay người khác

(PLO)- Nhiều người sau khi đổi số điện thoại vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo mà không cập nhật thông tin mới. Thói quen này tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây ra không ít phiền phức nếu số điện thoại cũ bị nhà mạng thu hồi và cấp lại cho người khác.

Cách ghi âm tốt nhất trên iPhone

Cách ghi âm tốt nhất trên iPhone

(PLO)- Nhiều người sử dụng iPhone để ghi âm cuộc họp, phỏng vấn hoặc lưu lại ý tưởng bất chợt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ứng dụng Ghi âm (Voice Memos) trên iPhone có sẵn một tính năng giúp cải thiện chất lượng âm thanh chỉ với vài thao tác đơn giản.

20 năm Intel tại Việt Nam: Từ vài trăm nhân sự đến nhà máy xuất khẩu hơn 110 tỉ USD

20 năm Intel tại Việt Nam: Từ vài trăm nhân sự đến nhà máy xuất khẩu hơn 110 tỉ USD

(PLO)- Hai mươi năm sau khi đặt nền móng tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, Intel không chỉ vận hành cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của mình, mà còn trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có đóng góp lớn nhất cho hoạt động xuất khẩu và đào tạo nhân lực bán dẫn tại Việt Nam.

VNG lần đầu đặt mục tiêu có lãi sau khi lên sàn

VNG lần đầu đặt mục tiêu có lãi sau khi lên sàn

(PLO)- Sau nhiều năm theo đuổi chiến lược tăng trưởng và liên tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ, VNG đang bước vào giai đoạn mới khi lần đầu tiên đặt mục tiêu có lãi kể từ khi cổ phiếu VNZ giao dịch trên UPCoM.