Sau sáu giờ làm việc liên tục, hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của tám bị cáo trong vụ án, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Như vậy, bị cáo Nguyễn Thị Nhi (sinh 1962, thường trú huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum) vẫn phải chấp hành hình phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “gây rối trật tự công cộng”; các bị cáo còn lại bị TAND quận Đống Đa kết án về hai tội “hủy hoại tài sản” và “gây rối trật tự công cộng” gồm Ngô Thị Dung (1954, thường trú phố Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, bị phạt 13 tháng tù nhưng cho hưởng án treo), Nguyễn Thị Việt (1949, thường trú phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, bị phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo), Lê Quang Kiện (1945, thường trú phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, bị phạt 13 tháng tù nhưng hưởng án treo), Lê Thị Hợi (1947, thường trú phường Thổ Quan, quận Đống Đa, bị phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ), Phạm Chí Năng (1958, thường trú xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội, bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ), Nguyễn Đắc Hùng (1977, thường trú xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội, bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ) và bị cáo Thái Thanh Hải (1987, thường trú số 42 Nguyễn Lương Bằng, bị phạt cảnh cáo).
__________________
Các tin, bài liên quan:
Hà Nội: thu hồi khu đất 178 Nguyễn Lương BằngVụ gây rối trật tự tại 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội): Khởi tố thêm một bị canHà Nội: thu hồi khu đất 178 Nguyễn Lương BằngLập dự án công trình công cộng tại khu đất 178 Nguyễn Lương BằngVụ gây rối tại 178 Nguyễn Lương Bằng: Khởi tố thêm 4 bị canVụ gây rối tại 178 Nguyễn Lương Bằng: Khởi tố thêm một bị canThêm một bị can được tại ngoạiXét xử Vụ gây rối tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng: Không có án tù giam
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận