Phóng to |
Những hiện vật phát hiện tại di chỉ Khe Ông Dậu |
Đợt khai quật do Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao - du lịch Phú Yên tiến hành trên diện tích hơn 50m2. Trong số hiện vật thu được chủ yếu là gốm thỏi, mảnh gốm vỡ, đồ sắt… Theo nhận định bước đầu của Viện Khảo cổ học, Khe Ông Dậu mang tính chất của một di chỉ cư trú điển hình, có niên đại cách đây 3.000-2.500 năm, cư dân khu vực này đã bước sang giai đoạn kim khí, đồ đá…
Bộ sưu tập hiện vật gốm tại di chỉ Khe Ông Dậu khá tương đồng với những hiện vật đã được khai quật nghiên cứu trước đây tại các di tích Gò Oc, Cồn Đình thuộc huyện Sông Cầu (Phú Yên), nhất là sự tương đồng trong nhóm hoa văn ấn mép vỏ sò. Viện Khảo cổ học cho rằng kết quả nghiên cứu khai quật di chỉ Khe Ông Dậu đã đóng góp thêm tư liệu cho việc nghiên cứu sâu hơn về giai đoạn văn hóa Sa Huỳnh và tiền Sa Huỳnh ở Phú Yên.
Viện Khảo cổ học đã đề nghị Sở Văn hóa - thể thao - du lịch Phú Yên lập kế hoạch triển khai khai quật, nghiên cứu toàn diện di chỉ Khe Ông Dậu nhằm thu thập khối tư liệu quý góp phần nghiên cứu lịch sử, văn hóa địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận