25/03/2006 06:07 GMT+7

Phù thủy bong bóng Fan Yang: Bí quyết của sự mê hoặc

UYÊN LY
UYÊN LY

TT - Nghệ sĩ bong bóng người Canada gốc Việt Fan Yang đã mở ra một thế giới của bong bóng xà phòng huyền ảo, rực rỡ và mê hoặc tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội).

3aPyunGo.jpgPhóng to
Nghệ sĩ Fan Yang biểu diễn màn đưa khói vào trong bong bóng - Ảnh: Na Sơn

Buổi diễn nào của anh cũng vang lên tiếng cười, tiếng hò reo thích thú của các em nhỏ. Ngay cả các bậc phụ huynh, người cao tuổi cũng bị cuốn hút vào trò chơi lung linh thời thơ ấu.

Fan Yang đã biểu diễn ở 57 nước, chín lần lập kỷ lục Guinness, làm chủ thương hiệu đồ chơi bong bóng mang tên Gazillion phổ biến khắp thế giới.

Bí quyết của Fan Yang nằm ở đâu?

Kể những câu chuyện đầy cảm xúc

Buổi diễn của Fan Yang gồm sáu câu chuyện về quá trình biến ước mơ thành sự thật: tự làm ra cầu vồng từ bong bóng xà phòng. Khán giả được trải nghiệm những cảm xúc đẹp đẽ bằng nhiều giác quan mà bản thân nghệ sĩ đã vất vả mày mò trong nhiều năm mới làm ra được.

Chưa có chương trình biểu diễn nào ở VN mà khán giả vừa được nghe giọng nói, âm thanh, vừa được ngắm no mắt, được chạm vào tác phẩm, được chơi trò chơi và trở thành một phần không thể thiếu của kịch bản.

Fan Yang có biệt tài trở thành người bạn của các em nhỏ và dẫn dắt người lớn trở về với ký ức tuổi thơ mơ mộng. Anh hiểu tâm lý trẻ em khiến cho trẻ tăng dần sự phấn khích bằng cách thêm gia vị “khán giả” vào các phần của chương trình. Các em nhỏ được mời lên sân khấu, trò chuyện với Fan Yang, được anh đặt cho những cái tên thân mật là “nem chua”, “dưa chuột”..., và sau đó đứng nghiêm để Fan Yang trùm một quả bong bóng thật to qua đầu.

Người tuyết - một trong những nhân vật yêu thích của trẻ em toàn thế giới và đặc biệt gây tò mò với trẻ em các nước nhiệt đới - được Fan Yang dành hẳn một tiết mục trong sự chứng kiến của một bé con được mời lên sân khấu. Xen kẽ giữa những màn biểu diễn là những phút vui chơi tập thể. Cả nhà hát tràn ngập trận mưa bong bóng xà phòng khiến người xem phấn khích đứng cả dậy. Rồi sau đó, cỡ chục quả bóng cỡ lớn bằng nhựa dẻo được tung về phía khán giả. Và từ người lớn đến trẻ em say sưa hất những quả bóng lên cao, cười vang rạp hát.

Huy hoàng nhất là lúc cả khán phòng chìm trong những lớp sóng đại dương dồn dập được tạo nên từ ánh sáng laser, khói màu và máy chiếu.

Sự chuẩn bị hoàn hảo

s4X3lKeb.jpgPhóng to

Khán giả phấn khích trong trò chơi đẩy tung các quả bong bóng bằng nhựa dẻo. Ảnh: Na Sơn

Để chuẩn bị cho show diễn trong tháng 3-2006 này, Fan Yang đã đến VN từ tháng 10-2005 để tìm hiểu về cấu trúc rạp hát. Máy móc anh mang theo tân tiến vào bậc nhất thế giới. Số thiết bị nặng 6 tấn trị giá 1,8 triệu USD. Đèn laser và một số loại máy tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt khác có xuất xứ từ những hãng sản xuất chuyên cung cấp cho Hollywood theo yêu cầu riêng của Fan Yang. Thời gian để hoàn thiện những máy móc này mất cả năm trời.

Fan Yang đi khắp thế giới với “bubble show” (trình diễn bong bóng) của mình cùng những chiếc container vận chuyển bằng đường thủy và êkip từ 12 - 24 cộng sự đắc lực tùy show lớn hay nhỏ. Chuyến lưu diễn được cho là nhỏ (kéo dài hai giờ mỗi tối) tại VN lần này ngốn mất 100.000 USD.

Fan Yang sắp xếp lịch trình lưu diễn một cách khoa học. Anh chuẩn bị hai hệ thống thiết bị tương đương nhau và lên lịch vận chuyển phù hợp. Sau ngày 27-3, khi biểu diễn ở VN xong, anh sẽ chuyển thiết bị sang Hàn Quốc để tiếp tục diễn. Tiếp sau đó là một loạt chương trình của Fan Yang tại Los Angeles, diễn xong ở đó anh chuyển thiết bị về VN để kịp tháng sáu có mặt tại TP.HCM biểu diễn.

Tại địa điểm diễn ra bubble show, cộng sự của Fan Yang mở quầy giới thiệu và bán các sản phẩm đồ chơi bong bóng do anh sáng tạo mang tên “Gazillion” (nghĩa là to, nhiều, đẹp) và mở dịch vụ chụp ảnh với bong bóng khổng lồ tại chỗ với giá 15 USD (giá ở VN là 100.000đ). “Gazillion” nổi tiếng thế giới về loại sản phẩm đồ chơi trẻ em cho phép thổi những quả bóng nhiều màu sắc, kích thước và đặc biệt là không độc hại. Nhà máy sản xuất “Gazillion” đặt tại Quảng Châu với 8.700 nhân công.

Ước mơ đến từ trái tim

Fan Yang biết chắc rằng tiền vé thu được từ các show diễn ở VN sẽ không đủ bù chi phí nhưng anh vẫn muốn thực hiện, coi đó là một món quà dành cho quê hương VN của mình.

Một điều đặc biệt nữa là mẹ Fan Yang đang sống ở Nam Tư, bà là người VN, đã 80 tuổi và chưa từng xem anh biểu diễn bao giờ. Lý do, theo Fan Yang nói, là Nam Tư còn nhiều bất ổn. Fan Yang dự định năm sau sẽ lưu diễn tại Nam Tư để mời mẹ anh đến xem tận mắt.

Hai tuổi rời VN sang Nam Tư cùng cha mẹ, giấc mơ tuổi thơ của Fan Yang bắt đầu từ những bó củi nhọc nhằn giữa cánh đồng trắng xóa tuyết rơi, những lần đi hái quả thuê chỉ để kiếm vài xu. Nhưng cậu bé vẫn mơ mộng với bảy sắc cầu vồng mà cậu nhìn thấy khi mặt trời lên sau cơn mưa và những bọt nước lung linh trên mặt ao gần nhà.

Mãi đến mười năm sau, Fan Yang mới được bạn cho một hộp bong bóng xà phòng. Nhìn bóng rơi xuống cỏ phản chiếu ánh sáng mặt trời với nhiều sắc màu rực rỡ, Fan Yang quyết tâm làm lấy cho mình những bong bóng để cầu vồng không biến mất. Anh bắt đầu tìm hiểu sách vở về khoa học và thuốc.

Mất đến hơn hai năm, Fan Yang mới làm ra được bong bóng đường kính 30cm. Anh thử dùng đèn pin chiếu vào nhưng cầu vồng không hiện lên. Sau này, anh tìm được loại đèn phát ra ánh sáng tương tự ánh sáng mặt trời để làm ra cầu vồng trong bong bóng.

Năm 1992, lần đầu anh được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness cho bong bóng khổng lồ đường kính 2,3m độc nhất vô nhị, và từ đó trở đi anh tự phá những kỷ lục của mình bằng cách lập thêm những kỷ lục Guinness mới, chín lần cả thảy.

Mặc dù thôi học từ năm lớp 8, Fan Yang thành thạo tám ngoại ngữ. Đến nước nào biểu diễn, anh sử dụng ngôn ngữ của nước đó nên luôn giành được thiện cảm của khán giả, đặc biệt là trẻ em.

Cho đến nay, anh vẫn là nghệ sĩ hàng đầu trên thế giới về biểu diễn bong bóng. Anh bắt đầu đi lưu diễn vòng quanh thế giới cách đây khoảng mười năm, đồng thời vẫn tiếp tục sáng tạo những tiết mục mới, những kỷ lục mới. Ở cuối mỗi buổi diễn, thông điệp của anh thường là: “Hãy luôn giữ cầu vồng trong tim, bạn nhé, và hãy hành động để biến ước mơ thành sự thật”.

UYÊN LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên