
Chiếc lọ thủy tinh chứa ba mẩu giấy ghi thông tin về liệt sĩ Võ Thành Minh - Ảnh: Lực lượng chức năng
Chiều 11-9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng tiếp tục khai quật các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thiện Tín để lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, đã phát hiện lọ thủy tinh với ba mẩu giấy có thông tin quý giá về liệt sĩ Võ Thành Minh.
Theo đó, trong quá trình khai quật mộ số 1, hàng 10, lô B, mã định danh mộ 5107300061, lực lượng chức năng phát hiện một lọ thủy tinh nhỏ được đặt trong phần mộ.
Bên trong lọ có ba mẩu giấy. Qua thời gian, những mảnh giấy đã mục nát, hư hỏng, nhiều phần không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, một mảnh vẫn giữ được những dòng chữ quan trọng.
Nội dung còn đọc được ghi: "Võ Thành Minh - Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi; nhập ngũ tháng 8-1971 - Tiểu đoàn 8; hy sinh tháng 6-1974 tại Ngọc Dạ, Hành Thiện".
Những dòng chữ ngắn ngủi, được viết trên mảnh giấy nhỏ và cất trong chiếc lọ thủy tinh trở thành manh mối đặc biệt quan trọng trong hành trình tìm lại tên tuổi cho người đã nằm lại chiến trường suốt nhiều năm qua.
Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, những thông tin trên có thể là thông tin của liệt sĩ được an táng tại phần mộ đang khai quật.
Tuy nhiên, để khẳng định danh tính, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ và các nguồn thông tin liên quan.
Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm, kết nối thân nhân của liệt sĩ Võ Thành Minh ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) để có thêm cơ sở xác minh.
Cơ quan chức năng mong thân nhân liệt sĩ Võ Thành Minh hoặc những người biết thông tin về gia đình liệt sĩ liên hệ qua tổng đài 0397.007.500.

Mẩu giấy quan trọng còn rõ thông tin về liệt sĩ Võ Thành Minh - Ảnh: Cơ quan chức năng

Ba mẩu giấy quý giá được phát hiện - Ảnh: Lực lượng chức năng
Nếu được xác minh chính xác, những dòng chữ ấy có thể giúp nối lại một cái tên với một phần hài cốt, nối người đã hy sinh với gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm.
Đây cũng là một trong những manh mối có ý nghĩa được phát hiện trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Tính đến ngày 10-9, tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu đối với 13.007 mộ, trong đó 8.747 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Mỗi mẫu sinh phẩm, mỗi di vật và từng mảnh thông tin được tìm thấy đang góp thêm một cơ hội để những người lính chưa rõ danh tính được trở về với gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận