![]() |
Mẫu thuốc Panadol được tặng cho tủ thuốc nhà trường mẫu giáo, mầm non |
Thuốc "ngọt" như kẹo
Chị P.T (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phản ánh đến Báo Lao Động: Một buổi chiều giữa tháng 9 vừa qua, cháu B, con gái chị hơn 5 tuổi mang về một vỉ 2 viên nén Panadol trẻ em được dán vào tờ rơi. Cháu B nói rằng, cô giáo cho mang về. Rất may là cháu B cẩn thận hỏi lại mẹ: "Có ăn ngay được không mẹ?". Chị P.T giật mình vì đây là loại thuốc cảm cúm, các cháu chưa biết đọc, lại cũng không hiểu gì về thuốc, vậy mà được nhà trường đưa tận tay.
Bé B còn bảo nếu thích thì có thể xin các bạn, bởi ai trong lớp cũng được cô giáo cho mang thuốc về như thế. Chị P.T hỏi thêm cô giáo thì được cô giáo cho biết, đây là quà khuyến mãi, giới thiệu thuốc của Hãng Glaxo Smith Kline. Không chỉ có trường này mà còn hàng chục trường khác cũng được tặng quà như thế. Hơn nữa, chủ trương tặng thuốc này cũng đã được Bộ Giáo dục - đào tạo (do Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh - sinh viên Phùng Khắc Bình, Bộ GD&ĐT) đồng ý.
Chị P.T rất lo lắng, bởi vì cho dù đây không phải là thuốc phải kê đơn, nhưng do loại thuốc Paradol trẻ em này có vị ngọt, dễ uống chứ không có vị nhạt và tanh như thông thường nên có thể các cháu bé sẽ tưởng nhầm là kẹo. Vô tình, có thể có những cháu bé không chỉ "ăn" 2 viên Panadol mà có thể xin thêm các bạn...
Trao thuốc trực tiếp cho các cháu?
|
Panadol là loại thuốc đã được cấp số đăng ký của Bộ Y tế. Nhà trường có thể giữ lại trong tủ thuốc nhà trường phòng khi các bé bị cảm, cúm thông thường hoặc có thể trao tay đến phụ huynh và hướng dẫn phụ huynh chăm sóc bé bị cảm cúm thông thường. Việc này đã được thực hiện ở 30 trường mẫu giáo, mầm non ở Hà Nội và TPHCM.
Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện chương trình này, vì thiếu nhân sự, Cty không làm trực tiếp với các trường học, mà thuê Cty tư vấn tiếp thị thực hiện. Cty này đã tổ chức trao đổi với các cô giáo và chính các cô giáo sẽ là người tư vấn, giải đáp thắc mắc cho phụ huynh về cách sử dụng Panadol cho trẻ em. Trong quá trình thực hiện, Cty này đã không theo dõi sau khi thuốc đến tay ban quản lý nhà trường. Do đó, đã xảy ra hiện tượng thuốc được đưa trực tiếp các cháu bé".
Nhập nhèm thông tin và quảng cáo thuốc?
Trao đổi về vấn đề này, Cục trưởng Cục Quản lý dược - TS Cao Minh Quang cho biết: "Cho dù việc tặng thuốc này đã được Bộ GD&ĐT cho phép, nhưng đó là phương diện nhà trường, xã hội. Còn về chuyên môn y tế, Hãng Galaxo Smith Kline không đăng ký với Cục Quản lý dược để phê duyệt nội dung. Cho dù mục đích tặng thuốc cho tủ thuốc các trường mẫu giáo, mầm non là thiện chí, nhưng cách thực hiện của Cty này đã không tuân thủ những quy định chặt chẽ trong sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả".
Ông Quang cho biết thêm ngay trong tuần này, Cục Quản lý dược sẽ có công văn yêu cầu Hãng Glaxo Smith Kline thu hồi thuốc về tủ thuốc nhà trường để sử dụng đúng mục đích. TS Quang cũng cho biết thêm: "Cục Quản lý dược cũng đang rất bức xúc trước các hiện tượng DN thuốc nước ngoài cố tình nhập nhèm giữa thông tin (nhằm phổ cập cách sử dụng thuốc an toàn) và quảng cáo, sử dụng lợi ích vật chất để thúc đẩy sử dụng thuốc".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận