03/09/2022 20:54 GMT+7

Nữ điêu khắc gia đầu tiên nhận Giải thưởng Nhà nước - Phan Thị Gia Hương qua đời

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Nhà điêu khắc Phan Thị Gia Hương - nguyên phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, tác giả của nhiều tác phẩm điêu khắc ấn tượng như: 'Khúc bi tráng', tượng đài 'Mẹ Tổ quốc' tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp - vừa qua đời chiều 3-9.

Nữ điêu khắc gia đầu tiên nhận Giải thưởng Nhà nước - Phan Thị Gia Hương qua đời - Ảnh 1.

Nữ điêu khắc gia Phan Thị Gia Hương - Ảnh tư liệu

Bà được đánh giá là nữ tác giả điêu khắc xuất sắc của thế hệ nghệ sĩ tạo hình thời kỳ Đổi mới, có nhiều tác phẩm tham gia các triển lãm mỹ thuật và được tặng nhiều giải thưởng xứng đáng, được giới mỹ thuật đánh giá cao và cũng là nhà điêu khắc nữ đầu tiên của cả nước được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Họa sĩ Ca Lê Thắng - chồng của nhà điêu khắc Phan Thị Gia Hương - vừa đăng cáo phó trên trang Facebook cá nhân.

Theo đó, nữ điêu khắc gia vừa qua đời lúc 14h27 ngày 3-9 do bệnh phổi, thọ 72 tuổi.

Bà sinh năm 1951 tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Nữ điêu khắc gia đầu tiên nhận Giải thưởng Nhà nước - Phan Thị Gia Hương qua đời - Ảnh 2.

Tượng đài "Mẹ Tổ quốc" tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp của tác giả Phan Thị Gia Hương

Theo bài viết của cố chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương thì năm 14 tuổi, bà đã vào học lớp trung cấp hệ 7 năm, khóa 1965-1972, rồi tiếp tục học khoa điêu khắc tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, khóa 1972-1977.

Từ năm 1977, bà cùng chồng là họa sĩ Ca Lê Thắng và gia đình chuyển vào Nam, giảng dạy tại Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM cho đến năm 1997. Dù bận giảng dạy và làm công tác quản lý ở Hội Mỹ thuật, nhưng bà Phan Thị Gia Hương vẫn miệt mài sáng tác.

Các tác phẩm chủ yếu là tượng tròn, phù điêu bằng chất liệu đồng, gỗ, đá. Nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao được giải thưởng tại các Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc, Triển lãm Mỹ thuật TP.HCM và lưu giữ tại các Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Những tác phẩm điêu khắc của bà được thực hiện chủ yếu sau thời kỳ Đổi mới có chất lượng nghệ thuật cao, ấn tượng trong phong cách, bút pháp thể hiện, đặc biệt là việc tìm tòi các khối rỗng trên tác phẩm đã góp phần khẳng định Phan Thị Gia Hương là một trong những nữ điêu khắc gia có nhiều sáng tạo thành công, được giới mỹ thuật đánh giá cao.

Nữ điêu khắc gia đầu tiên nhận Giải thưởng Nhà nước - Phan Thị Gia Hương qua đời - Ảnh 3.

Tác phẩm "Khúc bi tráng" của Phan Thị Gia Hương

Từ năm 1995, nhà điêu khắc Phan Thị Gia Hương chuyển sang sáng tác và thể hiện nhiều tượng đài có kích thước lớn, đồ sộ với chất liệu đá bền vững, về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng. Các tượng đài được xây dựng ở nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực phía Nam.

Tượng đài Mẹ Tổ quốc đã được Giải thưởng Liên hiệp Văn học nghệ thuật của TP.HCM, được hội đồng nghệ thuật nghiệm thu tượng đài xếp loại A. Ngoài ra, còn có các phù điêu ở các tỉnh Tuyên Quang, Cà Mau, Kiên Giang...

Theo ông Chương, với nhiều tượng đài đã được hoàn thành, nhà điêu khắc Phan Thị Gia Hương là nữ tác giả duy nhất có nhiều tượng đài chất liệu đá bền vững đã được xây dựng với kích thước lớn, hoành tráng, ngôn ngữ nghệ thuật độc đáo và được đánh giá cao.

Người mẫu Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 Người mẫu Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26

TTO - Trưa 3-9, gia đình và bạn bè chia sẻ thông tin người mẫu Châu Kim Sang đã qua đời ở tuổi 26, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên