![]() |
Những gương mặt y, bác sĩ nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm và lãnh đạo các ban, ngành dự buổi lễ - Ảnh: MINH ĐỨC |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Tất cả như run lên với những khó khăn của nữ bác sĩ trẻ người Cơ Tu Hồ Thị Thanh Hoa (Trạm y tế xã A Đớt, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế), điểm tựa của bà con khi đối mặt với hàng loạt tập tục nguy hại của người dân nơi đây và tự đi học bằng đồng lương ít ỏi của mình, lương công nhân đường Hồ Chí Minh của chồng và cả vay tiền nhà nước đến nay vẫn chưa trả được.
Mọi người còn cảm nhận, chia sẻ được nỗi khó khăn và tấm lòng của y sĩ Nguyễn Văn Nam (trưởng Trạm y tế Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị). Gia đình rất khó khăn: vợ nhiễm chất độc da cam và hai con bị khuyết tật; lương hơn 1 triệu đồng nên nợ 3-4 tháng anh vẫn chưa trả được. Dù vậy, chưa một lần anh nghĩ chuyện làm tư hay nhận phong bì của bệnh nhân… "Bà con mình còn nghèo lắm, làm sao dám nhận phong bì được…" - anh tâm sự. Còn câu chuyện vượt khó của đôi vợ chồng y sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy - Lê Tự Đó (Trạm y tế xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) như một chuyện tình lãng mạn mà xúc động: 12 năm cùng bám trụ tại vùng núi khắc nghiệt, chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc: Ca Dong, Xê Đăng, Cor...
Cảm phục trước các tấm gương cán bộ y tế cơ sở, ông Harmuth Hauth - nguyên tổng giám đốc chất lượng Tập đoàn dược phẩm Sandoz (Thụy Sĩ), chuyên gia kỹ thuật cho Imexpharm nhiều năm liền - thông qua công ty đã hỗ trợ 18 y bác sĩ đoạt giải thưởng (1 triệu đồng/người). Riêng bác sĩ Hồ Thị Thanh Hoa 5 triệu đồng để trả khoản vay khi học bác sĩ và hai vợ chồng y sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy - Lê Tự Đó 2 triệu đồng. Tổng số tiền khoảng 24 triệu đồng.
Có mặt tại buổi lễ trao giải thưởng - học bổng mang tên con gái mình, nữ anh hùng, liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm, bà Doãn Ngọc Trâm xúc động: "Chúng ta có thể thấy một nét chung của các cán bộ y tế có tấm lòng y đức, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào nhưng có y đức sẽ vượt qua tất cả…". Ý kiến này đã nhận được sự đồng cảm của bà Trần Thị Đào - chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm: "Y đức vẫn là phương thuốc hữu hiệu mà y học hiện đại không thể thay thế được".
"Thực hiện chương trình Học bổng - Giải thưởng Đặng Thùy Trâm, chúng tôi - những người làm báo Tuổi Trẻ - rất xúc động khi dường như đang gặp lại bóng dáng của chị Trâm qua những tấm gương của các thầy thuốc và các HS-SV ngành y" - anh Lê Hoàng, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ.
Nhận học bổng về chia cho bạn bè khó khăn
Lập quĩ động viên từ học bổng Có lẽ trong 18 y, bác sĩ được nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm, Võ Thanh Việt là người có bằng cấp thấp nhất - kỹ thuật viên xét nghiệm trung cấp nhưng có những đóng góp không nhỏ cho đồng bào xã Sơn Hội, Sơn Hòa, Phú Yên. Việt tính: cơ bản sẽ gửi ngân hàng lấy lãi làm một quĩ động viên cho các cán bộ, y sĩ vùng sâu vùng xa trong huyện. Giải thưởng không dừng lại ở lễ trao mà đã bắt đầu lan tỏa vào tâm hồn của những người nhận giải. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận